Độc Phụ Trị Thế Tử Hồ Đồ

Chương 1



Đêm trước ngày xuất giá, ta phát hiện vị hôn phu lén nuôi ngoại thất bên ngoài.

Không chỉ vậy, ả còn đã mang thai, bụng lớn thấy rõ.

Chỉ chờ ta bước qua cửa, để ta đường đường chính chính làm mẫu thân tiện nghi cho đứa con trai trưởng thứ xuất ấy.

Ta tức đến phát điên.

Xách đại đao, đuổi gi//ếc hắn suốt mười tám con phố.

Hôn sự vỡ tan.

Danh tiếng của ta cũng theo đó mà hủy sạch.

Còn hắn thì mừng rỡ như mở cờ trong bụng, nhân cơ hội đón ngoại thất vào phủ.

Mẫu thân tức đến mức chọc thẳng vào trán ta mà mắng:

“Con bị ngốc à? Đợi gả qua rồi, thiếu gì cách xử chec ả tiện nhân đó.”

“Cớ gì phải tự dồn mình vào đường cùng như vậy?”

Mẫu thân vừa dứt lời.

Phu nhân phủ Trấn Quốc công đã tới cửa cầu thân.

Bà nói thẳng:

“Ta không cần con dâu hiền thục, chỉ cần một độc phụ trị được nhi tử ta.”

“Ngươi làm được, điều kiện tùy ý đưa ra.”

Thế tử phủ Trấn Quốc công.

Thiên hạ đệ nhất đại hồ đồ.

Không nhận thân mẫu, lại nhận di nương.

Thậm chí còn muốn dâng vị trí Thế tử cho đệ đệ thứ xuất.

Ta đập bàn đứng dậy.

“Ta bảo đảm, phu nhân sẽ được như ý.”

1

Ngày thành hôn, ta mang theo bốn mỹ nhân Dương Châu sấu mã như hoa như ngọc làm của hồi môn.

Vị phu quân hồ đồ của ta nhìn đến mức mắt cũng đứng tròng.

Hắn lập tức đưa tay định sờ soạng, miệng còn nói:

“Dù ngươi có sửa được cái tính ghen tuông của mình.”

“Có ra sức lấy lòng bản Thế t.ử, bản Thế t.ử cũng sẽ không để mắt đến ngươi.”

Ta xách đao, vung một nhát ch//ém thẳng tới.

Hắn tránh kịp, nhưng vẫn bị ta ch//ém rơi nửa mái tóc.

Sợ đến mặt mày trắng bệch, bò lăn dưới đất mà né tránh.

“Ngươi… ngươi… đúng là độc phụ.”

Ta ngồi trên giường, lạnh lùng cười:

“Nếu ta không độc, mẫu thân ngươi sao lại muốn cưới một nữ t.ử thanh danh bại hoại như ta vào cửa?”

“Ta nói cho ngươi biết, bốn người này là ta chuẩn bị cho phụ thân ngươi.”

“Ngươi dám chạm vào họ một cái, ta sẽ lột da ngươi.”

Ta vừa dứt lời, hắn trừng lớn mắt:

“Ngươi… ngươi…”

“Ở đâu ra đạo lý làm con dâu mà lại dâng nữ nhân cho cha chồng?”

“Mẫu thân ta sẽ không tha cho ngươi.”

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰 🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍 🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋 🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

Ta mất kiên nhẫn.

Lười nói chuyện với thứ ngu xuẩn ấy, liền phất tay.

Người của ta bước lên, giữ c.h.ặ.t hắn, mở miệng hắn mà rót vào một bình t.h.u.ố.c.

“Độc phụ… khụ khụ… độc phụ… ngươi muốn làm gì?”

Sau đó, ta chủ động nhường lại chính viện.

Cho các nữ t.ử đang chờ bên ngoài vào hầu hạ phu quân ngu xuẩn kia.

Thuốc phát tác, trong phòng liền truyền ra những âm thanh không tiện nói rõ.

Trấn Quốc công phu nhân nói là cưới ta làm con dâu.

Chi bằng nói là thuê ta làm người quản gia cho nhi t.ử của bà.

Giúp hắn ngồi vững vị trí Thế t.ử, thậm chí là tước vị Quốc công.

Sinh thêm nhiều con cháu.

Dù sao, đứa con trai này cũng đã phế rồi.

Bà chỉ còn có thể đặt hy vọng vào cháu nội.

Năm xưa ta đuổi ch//ém vị hôn phu, không chỉ vì hắn nuôi ngoại thất.

Mà còn vì hắn mơ tưởng đến của hồi môn của ta.

Thậm chí còn định hạ độc ta, sau này tiện nâng ngoại thất lên làm chính thất.

Ta vốn lòng dạ hẹp hòi, dĩ nhiên không thể tha cho ả.

Nhưng Thế t.ử phủ Trấn Quốc công thì khác.

Gả cho hắn, giúp hắn ổn định địa vị.

Trong đám nữ nhân, ta không dám nói mình đứng đầu, nhưng xếp trước năm người là điều chắc chắn.

Dựa vào quyền thế, việc này vẫn có thể làm.

Ta ngồi ngoài phòng suốt một đêm, đồng thời xem xét kỹ tình hình trong phủ.

Sáng hôm sau, ta đỡ phu quân chân tay bủn rủn cùng đi dâng trà cho trưởng bối.

Chỉ là hắn vừa nhìn thấy ta, liền trợn mắt rồi ngất xỉu.

Ta khẽ nhếch môi khinh thường.

Chẳng qua ta chỉ sắp xếp cho hắn ba nữ nhân.

Thế mà đã không chịu nổi, đúng là thứ chân mềm yếu ớt, vậy mà còn dám mơ tưởng đến những sấu mã ta đích thân chọn lựa.

…

Ta tự mình đi dâng trà.

Trấn Quốc công đối với ta chỉ nhàn nhạt, còn Trấn Quốc công phu nhân thì mặt mày rạng rỡ.

Bên cạnh có một phụ nhân được chăm sóc kỹ lưỡng, dung mạo vẫn còn mỹ lệ, cũng làm đủ bộ dáng từ mẫu:

“Hồng ca nhi cưới được tân phụ thật xinh đẹp.”

“Nghe nói đêm qua nàng cùng Hồng ca nhi cũng rất ân ái.”

“Mau mau cố gắng, sinh cho Hồng ca nhi một đích t.ử mới phải.”

Trấn Quốc công phu nhân còn chưa lên tiếng.

Ả thiếp thất này đã bày ra bộ dạng làm mẹ?

Ta chẳng buồn để ý đến ả.

Chỉ dùng ánh mắt sùng bái nhìn Trấn Quốc công:

“Con dâu từ khi còn ở khuê phòng đã nghe danh phụ thân là chiến tướng hạng nhất trên sa trường.”

“Phụ thân con còn đặc biệt chuẩn bị cho phụ thân một phần lễ vật.”

“Chỉ mong người thích.”

Đối với tân phụ, Trấn Quốc công dĩ nhiên vẫn giữ vẻ hòa ái.

Ta liền vỗ tay.

Bốn mỹ nhân phong tình khác nhau, dung mạo mỗi người một vẻ, chậm rãi bước vào.

“Anh hùng xứng với mỹ nhân.”

“Phụ thân con đã dặn, người tuyệt đối không được từ chối.”

Hơi thở của Trấn Quốc công rõ ràng nặng thêm vài phần.

Ả thiếp thất vốn còn giữ được dáng vẻ từ mẫu kia, nét mặt lập tức rạn nứt.

Nhưng không hổ là người đã khiến Trấn Quốc công phu nhân tức giận bao năm, lại còn dỗ dành được Thế t.ử xoay vòng trong tay.

Trước tình cảnh này, vẫn không phát tác.

Chỉ cười gượng:

“Đây vẫn là lần đầu thấy tân phụ tặng lễ vật như vậy.”

“Tân phụ quả thật đúng như lời đồn bên ngoài, không tầm thường…”

Lời ả nói, chẳng lẽ tưởng có thể khiến ta khó chịu?

Ta chỉ cười tươi đáp lại:

“Đương nhiên, nếu không, sao có thể lọt vào mắt mẫu thân được?”

“Nói ra thì, ta lại không biết di nương đã lớn tuổi như vậy, sau này nên hầu hạ phụ thân ít đi thôi.”

“Phủ Quốc công cần thêm nhiều tiểu chủ t.ử, như vậy mới có vẻ hưng thịnh hương hỏa.”

Ta không chút e dè, thẳng tay công kích:

“Ôi chao, di nương nhìn xem.”

“Mỗi lần cười là lớp phấn trên mặt rơi lả tả.”

“Phải đến hai lượng ấy chứ?”

Ả thiếp dù có tu dưỡng tốt đến đâu, cũng bị ta chọc đến mức l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng.

Con cái của ả sao có thể ngồi yên nhìn.

Thứ trưởng nữ mở miệng liền nói:

“Tẩu tẩu đối với mẫu thân ta lại vô lễ như vậy sao?”

“Thật là bất hiếu.”

Ta đến cả mí mắt cũng lười nhấc lên:

“Phu nhân còn đang ngồi ở trên kia, người còn chưa nói gì.”

“Sao ta lại thành bất hiếu rồi?”

“Chẳng lẽ đại cô nương chỉ hiếu kính thứ mẫu, xem đích mẫu như không khí?”

Nàng ta bị ta nói đến sững người.

Ta thầm cười nhạt.

Loại người trọng thể diện, câu nệ lễ pháp như vậy, sợ nhất chính là bị đội cái mũ lớn.

Ta quay sang nhìn Trấn Quốc công phu nhân, ân cần nói:

“Đại cô nương có phần thiếu quy củ.”

“May mà bên cạnh con có ma ma xuất thân từ trong cung ra, chi bằng để bà ấy dạy dỗ nàng một phen?”

Ả thiếp thất nghe vậy, cuối cùng cũng không nhịn được nữa:

“Ngươi… ngươi…”

Trấn Quốc công phu nhân cười lạnh:

“Lan tỷ nhi cũng nên học quy củ rồi.”

Chương tiếp
Loading...