Đèn trước cửa phòng

Chương 3



Lưu Quế Lan tức đến đỏ mặt, quay sang Chu Kiến Minh.

“Mày nghe em gái mày nói gì chưa? Nó đang dạy đời mẹ đấy!”

Chu Kiến Minh lập tức cau mày.

“Hiểu Mai, em nói ít đi vài câu.”

Hiểu Mai nhìn hắn.

“Anh, chị dâu đang mang thai 4. Bác sĩ nói nguy hiểm thế nào anh cũng biết. Sao anh không bảo mẹ bớt nói vài câu?”

“Được rồi!”

Chu Kiến Minh gắt lên.

“Ăn một bữa cơm thôi mà cũng không yên!”

Bữa cơm kết thúc trong không khí nặng nề.

Tối ấy, sau khi mọi người ra về, tôi đang rửa bát thì Chu Kiến Minh bước vào.

“Em đừng nghe Hiểu Mai nói linh tinh. Mẹ không có ý xấu.”

Tôi tắt vòi nước.

“Anh có biết hôm nay mẹ nói bao nhiêu lần về chuyện cháu trai không?”

Hắn im lặng.

Tôi hỏi tiếp:

“Nếu cả 4 đứa đều là con gái thì sao?”

Chu Kiến Minh nhìn tôi một lúc.

“Làm sao trùng hợp thế được?”

“Em hỏi nếu.”

Hắn mất kiên nhẫn.

“Thì sinh ra rồi tính. Em cứ nghĩ những chuyện chưa xảy ra làm gì?”

Tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, bỗng cảm thấy lạnh người.

Hóa ra trong lòng hắn, con gái vẫn là một khả năng xấu cần phải tính toán.

Đêm đó, tôi không ngủ được.

Tôi nằm nghiêng trên giường, đặt tay lên bụng.

4 đứa trẻ thỉnh thoảng lại cử động, khiến bụng tôi nhô lên những gợn nhỏ.

Tôi không biết các con là trai hay gái.

Tôi chỉ biết mỗi lần nghe tim thai đập, tôi đều cảm thấy may mắn vì chúng vẫn còn ở bên mình.

Sau lần mất thai trước, tôi đã hiểu một sinh mệnh nhỏ bé có thể mong manh đến mức nào.

Vậy mà người nhà chồng lại chỉ quan tâm giữa hai chân các con có gì.

Ba tuần sau, tôi tới bệnh viện khám định kỳ.

Chu Kiến Minh bận tăng ca, không đi cùng.

Bác sĩ kiểm tra rất lâu, sau đó nhắc tôi phải đặc biệt chú ý tình trạng cổ tử cung, huyết áp và các dấu hiệu chuyển dạ sớm.

Khi xem hình ảnh siêu âm, bác sĩ nói có thể cả 4 thai đều là bé gái, nhưng vì vị trí phức tạp nên chưa thể khẳng định.

Tôi ngồi lặng trên ghế.

Không phải vì thất vọng.

Mà vì ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ tới khuôn mặt mẹ chồng.

Tôi hỏi bác sĩ:

“Nếu cả 4 đều là con gái thì có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của các bé không?”

Bác sĩ ngạc nhiên.

“Giới tính không phải vấn đề ở đây. Điều chúng tôi quan tâm nhất là tình trạng phát triển và an toàn của cả mẹ lẫn con.”

Tôi gật đầu.

Ra khỏi phòng khám, tôi ngồi trên ghế hành lang gần nửa tiếng.

Điện thoại rung liên tục.

Lưu Quế Lan gọi tới.

“Khám xong chưa? Bác sĩ nói thế nào?”

“Các con vẫn đang được theo dõi, mẹ ạ.”

“Thế trai hay gái?”

Tôi siết chặt điện thoại.

Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện.

Nếu tôi nói thật, bà ta sẽ làm gì?

Bắt tôi bỏ thai?

Ép tôi đi khám lại?

Hay ngày nào cũng đứng trước mặt tôi than thở rằng nhà họ Chu tuyệt tự?

Tôi nhìn những người phụ nữ mang thai đang đi qua hành lang.

Cuối cùng, tôi nói:

“3 trai, 1 gái.”

Đầu dây bên kia im lặng 2 giây.

Sau đó, tiếng cười của Lưu Quế Lan vang lên.

“Ôi trời ơi! Tổ tiên phù hộ! Mẹ biết ngay mà!”

Tôi không đáp.

Bà ta lập tức hỏi:

“Chắc chắn chưa?”

“Con nghe bác sĩ nói vậy.”

“Thế thì tốt! Mẹ phải về thắp hương báo với bố chồng con!”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi nhìn màn hình điện thoại tối đen, trong lòng không hề nhẹ nhõm.

Tôi biết mình vừa nói dối.

Nhưng tôi cũng biết, nếu không nói dối, những tháng ngày tiếp theo của tôi sẽ không được yên ổn.

Tối ấy, Chu Kiến Minh về nhà, câu đầu tiên đã là:

“Em nói với mẹ 3 trai 1 gái à?”

Tôi gật đầu.

Hắn vui mừng ôm lấy vai tôi.

“Anh biết ngay mà! Mẹ vui lắm, gọi cho anh khoe suốt cả buổi.”

Tôi đẩy tay hắn ra.

“Anh không hỏi sức khỏe các con thế nào sao?”

Nụ cười trên mặt hắn khựng lại.

“Thì bác sĩ bảo ổn mà?”

“Anh có hỏi đâu mà biết?”

Chu Kiến Minh cau mày.

“Em lại làm sao thế?”

Tôi nhìn hắn.

Rồi đột nhiên không muốn giải thích nữa.

Bởi tôi đã nhận ra một chuyện.

Có những người không phải không hiểu. Họ chỉ không muốn hiểu.

Từ hôm ấy, thái độ của Lưu Quế Lan thay đổi hoàn toàn.

Trước đây, bà ta chỉ mang lên những túi rau nhà trồng, thỉnh thoảng thêm vài quả trứng.

Bây giờ, cứ cách vài ngày bà ta lại tới.

Nào là gà ác, cá chép, sữa bột, hoa quả.

Bà ta còn mang theo một chiếc túi vải đỏ, bên trong đựng 3 chiếc vòng bạc nhỏ.

“Đây là mẹ đặt riêng cho 3 cháu trai.”

Tôi nhìn chiếc túi.

“Còn bé gái thì sao ạ?”

Lưu Quế Lan ngẩn ra.

“Con gái thì cần gì vòng bạc? Sau này lớn lên muốn đeo gì chẳng được.”

Tôi không nhận.

Bà ta lập tức sa sầm mặt.

“Mẹ có lòng tốt mà con còn chê?”

Tôi đáp:

“Con không chê. Nhưng nếu mua quà cho các cháu, mẹ nên đối xử công bằng.”

Bà ta cười khẩy.

“Chưa sinh ra đã đòi công bằng. Con gái lớn lên cũng đi lấy chồng, đầu tư nhiều làm gì?”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...