Đến lần thứ 5 chồng trắng đêm bên ngoài

Chương 3



Tống Nhiễm nói tiếp:

“Nghe nói sáng nay Tổng giám đốc Cố vừa đến công ty đã nổi giận.”

“Phòng hành chính bị gọi lên tầng 32.”

“Bộ phận IT bị yêu cầu điều tra ai chụp màn hình phát tán ra ngoài.”

Tôi cười nhạt.

“Anh ta nên điều tra bản thân trước.”

Đúng lúc ấy, cửa thang máy mở.

Tôi bước vào.

Tống Nhiễm lại hỏi:

“Vậy ngày mai chị thật sự trở lại sao?”

“Ừ.”

“Có cần em chuẩn bị gì không?”

Tôi nhìn con số tầng đang hạ dần.

“Chuẩn bị tài liệu về dự án Thành Đông.”

“Thành Đông?”

Tống Nhiễm sửng sốt.

“Nhưng dự án đó… Cố Thị cũng đang tranh.”

“Tôi biết.”

Khóe môi tôi cong lên.

“Cho nên mới phải xem.”

5

Tối hôm đó, tôi trở về căn biệt thự ven sông.

Đây là tài sản bố cho tôi trước khi kết hôn.

3 năm qua, tôi rất ít khi tới.

Người giúp việc vẫn đều đặn dọn dẹp mỗi tuần, trong nhà sạch sẽ như mới.

Tôi vừa bước vào chưa được 20 phút, chuông cửa đã vang lên.

Màn hình camera hiện lên gương mặt Cố Cẩn Niên.

Tôi không mở.

Anh đứng bên ngoài bấm chuông liên tục.

Cuối cùng gọi điện.

Lần này tôi nghe.

Giọng anh lập tức truyền tới.

“Lâm Vãn Đường, mở cửa.”

Tôi ngồi xuống sofa.

“Có việc gì?”

“Em nói có việc gì?”

Cố Cẩn Niên dường như đang nghiến răng.

“Em gửi cái thứ gì vào nhóm công ty?”

“Tôi nói sai à?”

“Đó là nhóm làm việc!”

“Cho nên tôi rất lịch sự.”

Tôi chậm rãi đáp.

“Không mắng người.”

“Không gây rối.”

“Thậm chí còn cảm ơn thư ký Chu.”

“Em…”

Anh nghẹn lại.

Một lúc sau mới lạnh giọng.

“Mở cửa.”

“Không.”

“Đây cũng là nhà của anh.”

Tôi bật cười.

“Xin lỗi.”

“Giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ có tên tôi.”

“Trước hôn nhân.”

“Không liên quan đến anh.”

Bên ngoài im bặt.

Rõ ràng Cố Cẩn Niên đã quên mất.

3 năm qua, anh sống ở căn nhà của tôi quá tự nhiên.

Tự nhiên đến mức tưởng rằng tất cả đều là của mình.

Anh hạ giọng.

“Vãn Đường, chúng ta nói chuyện.”

“Không cần.”

“Tôi đã gửi đơn l/y h/ôn.”

“Em nghiêm túc?”

Tôi không trả lời.

Cố Cẩn Niên đột nhiên đập mạnh vào cánh cửa.

“Chỉ vì anh 5 lần không về nhà?”

Tôi bật cười thành tiếng.

“Cố Cẩn Niên.”

“Anh thật sự cho rằng tôi muốn l/y h/ôn chỉ vì 5 đêm sao?”

Anh im lặng.

Tôi dựa lưng vào ghế.

“Đêm đầu tiên anh không về, tôi gọi 17 cuộc.”

“Anh không nghe.”

“Chu Tư Điềm nhắn cho tôi rằng anh uống say, cô ấy sẽ chăm sóc.”

“Ngày hôm sau anh về, tôi hỏi tại sao không báo một tiếng.”

“Anh nói tôi đừng kiểm soát anh.”

“Đêm thứ hai, anh đưa Chu Tư Điềm đi bệnh viện vì cô ta đau dạ dày.”

“Trong khi hôm đó tôi s/ốt gần 40 độ.”

“Người đưa tôi vào viện là tài xế.”

Bên kia vẫn không có tiếng.

Tôi tiếp tục.

“Đêm thứ ba là sinh nhật tôi.”

“Anh nói có cuộc họp khẩn cấp.”

“Sau đó tôi nhìn thấy ảnh Chu Tư Điềm đăng trong vòng bạn bè.”

“Một bữa tối bên bờ biển.”

“Trong ảnh có tay anh.”

“Chiếc đồng hồ tôi tặng anh vào kỷ niệm 2 năm kết hôn.”

Giọng Cố Cẩn Niên khàn xuống.

“Đó là tiếp khách.”

“Được.”

Tôi cười.

“Đêm thứ tư, mẹ tôi nhập viện mổ.”

“Tôi gọi cho anh.”

“Anh nói đang bàn hợp đồng ở ngoại tỉnh, không thể về.”

“Nhưng sáng hôm sau tôi phát hiện anh ở ngay thành phố này.”

“Bởi vì Chu Tư Điềm gặp chuyện với bạn trai cũ, anh ở bên cô ấy suốt đêm.”

“Cố Cẩn Niên.”

“Anh còn muốn tôi kể tiếp không?”

Bên ngoài cánh cửa hoàn toàn yên lặng.

Tôi nhìn ánh đèn trong sân.

“5 lần trắng đêm chỉ là 5 lần tôi biết.”

“Còn những bữa cơm bị bỏ quên.”

“Những ngày kỷ niệm anh không nhớ.”

“Những cuộc điện thoại anh cúp.”

“Những bữa tiệc anh dẫn cô ta đi thay vì vợ.”

“Những lần anh nói tôi không hiểu chuyện.”

“Không hiểu công việc.”

“Không hiểu áp lực.”

“Tất cả cộng lại…”

“Tôi chịu đủ rồi.”

Cố Cẩn Niên trầm giọng.

“Anh và Tư Điềm không có gì.”

“Không quan trọng.”

Tôi nói rất nhẹ.

“Cho dù hai người đã lên giường hay chưa, đối với tôi cũng chẳng còn khác biệt.”

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động mạnh.

Có lẽ anh đấm vào tường.

“Lâm Vãn Đường!”

“Tôi nghe.”

“Em đừng nói chuyện khó nghe như vậy.”

Tôi cười.

“Anh thấy khó nghe sao?”

“Vậy lúc cả công ty mặc định Chu Tư Điềm là người phụ nữ bên cạnh anh, tôi nghe dễ chịu lắm à?”

“Lúc khách hàng gọi cô ta là Cố phu nhân tương lai, anh có sửa không?”

“Lúc người ta hỏi tôi là ai, anh từng giới thiệu tôi là vợ chưa?”

Anh không nói.

Không cần nói.

Tôi đã có đáp án từ lâu.

“Về đi.”

“Từ nay đừng tới nữa.”

Cố Cẩn Niên đột nhiên hỏi:

“Em thật sự không hối hận?”

Tôi ngước mắt nhìn căn phòng sáng đèn trước mặt.

3 năm rồi.

Tôi từng tự tay lựa từng chiếc rèm.

Từng bộ bát đĩa.

Từng chậu cây.

Từng chiếc gối.

Tôi đã tưởng chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, căn nhà sẽ thật sự trở thành nhà.

Nhưng bây giờ tôi mới hiểu.

Nhà không nằm ở diện tích 200 mét vuông.

Cũng không nằm trong một tờ giấy đăng ký kết hôn.

Nó nằm ở việc người kia có muốn trở về hay không.

Tôi nói:

“Điều tôi hối hận nhất…”

“Là đến tận hôm nay mới đuổi anh ra.”

Sau đó tôi cúp máy.

6

Ngày hôm sau.

8 giờ 30 sáng.

Tôi bước vào trụ sở Lâm thị.

Từ tầng một đến tầng 26, gần như tất cả những người từng quen tôi đều nhìn sang.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...