Đêm giao thừa, tôi ôm bụng bầu
Chương 3
Dùng tài sản riêng làm bảo lãnh cho khoản vay khẩn cấp.
Thậm chí còn tự mình tới nhà từng cổ đông cũ để thuyết phục họ đứng về phía anh.
Đêm giao thừa năm đó, anh ôm tôi dưới pháo hoa.
Anh nói:
“Vãn An, cả đời này anh sẽ không phụ em.”
Tôi đã tin.
Bây giờ nhớ lại, chỉ cảm thấy buồn cười.
Điện thoại rung lên.
Là bố tôi.
“Con gái, năm nay thật sự không về à?”
Tôi im lặng hai giây.
“Bố.”
Giọng tôi vừa vang lên, bên kia lập tức thay đổi.
“Có chuyện gì?”
Tôi cười.
“Con sắp ly hôn.”
Bên kia im bặt.
Ba giây sau.
“Mẹ con đâu!”
Tiếp đó là tiếng bố tôi hét lớn.
“Bà nó ơi! Con gái mình cuối cùng cũng chịu ly hôn rồi!”
Tôi: “…”
Khóe miệng tôi giật giật.
Mẹ giật điện thoại.
“Con ký chưa?”
“Ký rồi.”
“Bao giờ làm thủ tục?”
“Mùng tám.”
“Tốt.”
“Mẹ bảo bố con ngày mai đi chùa trả lễ.”
Tôi không nhịn được cười.
“Mẹ không hỏi tại sao sao?”
“Còn cần hỏi?”
“Một người đàn ông để vợ mang thai gần tám tháng ở nhà một mình trong đêm giao thừa, bản thân lại ba ngày hai đêm không thấy mặt.”
“Mẹ còn tưởng con phải nhịn tới lúc sinh xong.”
Tôi sững người.
“Mẹ biết?”
“Con là con mẹ.”
“Con vui hay không, mẹ nhìn một cái là biết.”
Giọng mẹ dịu xuống.
“Vãn An.”
“Nhà mình nuôi con lớn như vậy không phải để con đi chịu ấm ức.”
“Con muốn quay về lúc nào thì quay.”
“Nếu không muốn quay, bố mẹ sang ở với con.”
Tôi cúi đầu.
“Vâng.”
Sau khi cúp máy, tôi ngồi rất lâu.
Đêm đó, tôi ngủ cực kỳ ngon.
Ngược lại Cố Cảnh Chi gần như thức trắng.
Sáng hôm sau, anh gõ cửa phòng tôi.
“Vãn An.”
Tôi mở mắt.
“Chuyện gì?”
“Bố mẹ anh biết chuyện rồi.”
Tôi chẳng bất ngờ.
“Mẹ anh gọi em không được.”
“Tôi chặn rồi.”
Anh nghẹn lại.
“Bố anh bảo chúng ta về nhà cũ một chuyến.”
“Không đi.”
“Vãn An.”
“Tôi mang thai gần tám tháng.”
“Tối qua anh đưa người tình đang mang thai về nhà bắt tôi ký đơn ly hôn.”
“Bây giờ anh muốn tôi sáng mùng một chạy đến nhà bố mẹ anh giải thích?”
Tôi chống tay ngồi dậy.
“Cố Cảnh Chi.”
“Anh có biết chữ xấu hổ viết thế nào không?”
Mặt anh đỏ lên.
“Anh không có ý đó.”
“Bố anh tức đến tăng huyết áp.”
Tôi bình thản đáp.
“Vậy đưa ông ấy đi bệnh viện.”
“Anh…”
“Còn gì không?”
Anh im lặng hồi lâu.
“Như Yên sáng nay nghén rất nặng.”
Tôi nhìn anh như nhìn một người xa lạ.
“Thì sao?”
“Anh muốn hỏi xem bác sĩ sản khoa của em có…”
“Không.”
Tôi cắt ngang.
“Bác sĩ Lý là bác sĩ của tôi.”
“Tôi không có nghĩa vụ chia sẻ bất kỳ nguồn lực cá nhân nào với tình nhân của chồng.”
Cố Cảnh Chi cau mày.
“Chỉ là giới thiệu bác sĩ thôi.”
“Tôi nói không.”
Anh nhìn tôi vài giây.
Cuối cùng quay người bỏ đi.
Trước khi đóng cửa, tôi gọi anh lại.
“À.”
Anh quay đầu.
“Mùng tám nhớ mang giấy tờ.”
“Tôi không thích chờ.”
3
Ba ngày sau, Tô Như Yên chuyển khỏi biệt thự.
Không phải do tôi đuổi.
Là do mẹ Cố Cảnh Chi tới.
Bà Cố xuất hiện lúc mười giờ sáng mùng ba.
Vừa bước vào cửa đã tát Cố Cảnh Chi một cái.
Cái tát vang đến mức dì Trương vừa quay lại làm việc cũng giật mình.
“Đồ khốn!”
“Con điên rồi sao?”
Cố Cảnh Chi đứng nguyên tại chỗ.
“Mẹ.”
“Đừng gọi mẹ!”
Bà Cố chỉ thẳng vào Tô Như Yên.
“Đưa cô ta ra khỏi đây.”
Tô Như Yên lập tức đỏ mắt.
“Bác gái…”
“Ai là bác gái của cô?”
“Tôi cảnh cáo cô.”
“Cô mang thai là chuyện của cô.”
“Đừng có vào nhà người khác trước khi người ta ly hôn.”
Sắc mặt Tô Như Yên trắng bệch.
Cố Cảnh Chi che trước mặt cô ta.
“Mẹ, là con đưa Như Yên về.”
Bà Cố tức đến run tay.
“Cho nên mẹ mới muốn đánh con!”
“Con có biết Vãn An đang mang thai không?”
“Con có biết khi Cố thị gặp khó khăn, ai đã giúp con không?”
“Con có biết những năm này nhà họ Lâm đã cho con bao nhiêu thứ không?”
Cố Cảnh Chi lạnh giọng.
“Con không cưới Vãn An vì nhà họ Lâm.”
“Ồ.”
Tôi từ cầu thang đi xuống.
“Tôi rất vui khi nghe câu này.”
Tất cả đồng loạt nhìn tôi.
Tôi mặc váy len rộng, bên ngoài khoác áo cardigan.
Bụng đã rất lớn.
Dì Trương lập tức chạy tới đỡ.
Bà Cố đỏ mắt.
“Vãn An…”
Tôi mỉm cười.
“Mẹ.”
Bà càng áy náy.
“Mẹ xin lỗi.”
“Là mẹ không dạy con trai tử tế.”
Tôi lắc đầu.
“Chuyện của anh ấy không liên quan đến mẹ.”
Tô Như Yên cắn môi.
“Chị Lâm, em biết chị hận em.”
“Tôi không hận cô.”
Cô ta ngẩn ra.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Một người lấy rác trong thùng nhà tôi đi.”
“Cô nghĩ tôi sẽ hận cô hay cảm ơn cô?”
Mặt cô ta lập tức đỏ bừng.
“Cô…”
Cố Cảnh Chi bước lên một bước.
“Vãn An, nói chuyện đừng quá đáng.”
Tôi bật cười.
“Tôi nói quá đáng?”
“Vậy anh có thể đưa cô ấy đi.”
“Đây là nhà tôi.”
Bà Cố lập tức quay đầu.
“Nghe thấy chưa?”
“Cút.”
Cuối cùng Cố Cảnh Chi đưa Tô Như Yên rời đi.
Trước lúc đi, Tô Như Yên quay đầu nhìn căn biệt thự rất lâu.
Ánh mắt ấy khiến tôi hiểu.
Cô ta tiếc.
Có lẽ cô ta từng tưởng căn nhà này là tài sản của Cố Cảnh Chi.
Tưởng rằng sau khi tôi ly hôn, cô ta có thể danh chính ngôn thuận dọn vào.
Đáng tiếc.
Sai từ đầu.
Chiều hôm ấy, bà Cố ngồi với tôi rất lâu.
Đọc tiếp: Chương 4 →