Đêm diễn ra dạ tiệc cuối năm của tập đoàn Minh Thành

Chương 3



Lục Cảnh Thâm nhìn trưởng đội xe rất lâu.

Không ai trong số những người đứng gần đó dám lên tiếng.

Dạ tiệc phía sau vẫn náo nhiệt, tiếng nhạc hòa cùng tiếng trò chuyện vang lên liên tục, nhưng khoảng không quanh anh lại lạnh đến mức khiến người ta khó thở.

“Danh sách bị ai sửa?”

Trưởng đội xe lập tức đáp:

“Bên hành chính nói bản cuối cùng được chuyển từ văn phòng tổng tài xuống lúc bốn giờ chiều. Người gửi là trợ lý tạm thời của cô Bạch.”

Bạch Tư Nghiên đang đứng bên cạnh nghe vậy, sắc mặt thoáng thay đổi.

Cô ta rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

“Cảnh Thâm, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Trợ lý của em hôm nay có giúp bên tổ chức một vài việc. Có thể cô ấy sơ ý.”

Lục Cảnh Thâm không nhìn cô ta.

Anh chỉ hỏi:

“Chiếc Bentley đâu?”

“Vẫn ở gara phía đông.”

“Lệnh điều xe là ai ký?”

“Là anh.”

Người kia vừa trả lời vừa cẩn thận quan sát sắc mặt anh.

Ai trong đội xe cũng biết chiếc Bentley đó không nằm trong danh sách xe tiêu chuẩn của công ty.

Ba ngày trước, chính Lục Cảnh Thâm đã gọi điện xuống, yêu cầu họ điều riêng chiếc xe ấy.

Lý do rất đơn giản.

Tống Nhược An từng bị tai nạn nhỏ cách đây hai năm trong một đêm mưa.

Từ đó cô rất ít tự lái xe khi thời tiết xấu.

Lục Cảnh Thâm nhớ chuyện này.

Thậm chí còn nhớ rõ hơn chính anh tưởng.

Vậy mà vừa rồi, khi cô gọi đến, anh lại nói gì?

Không có thì gọi xe khác.

Chuyện nhỏ như một chiếc xe cũng phải gọi cho tôi sao?

Đội xe của Minh Thành không chờ người không quan trọng.

Bốn chữ cuối cùng như một lưỡi dao quay ngược lại, đâm thẳng vào chính anh.

Lục Cảnh Thâm đột ngột lấy điện thoại ra gọi cho tôi.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Không ai nghe máy.

Đến lần thứ tư, hệ thống trực tiếp thông báo thuê bao không thể kết nối.

Sắc mặt anh lập tức tối sầm.

“Gọi cho phòng thư ký.”

Trợ lý đặc biệt Chu Hoài đứng gần đó vội gọi điện.

Chưa đầy một phút sau, anh ta quay lại.

“Tống thư ký không có ở khách sạn.”

“Camera ở sảnh cho thấy cô ấy đã rời đi khoảng bốn mươi phút trước.”

Lục Cảnh Thâm hỏi:

“Cô ấy đi đâu?”

“Chưa rõ.”

“Tìm.”

Chỉ một chữ.

Giọng anh thấp đến đáng sợ.

Bạch Tư Nghiên bước lên giữ lấy cánh tay anh.

“Cảnh Thâm, tiệc đã bắt đầu rồi. Chủ tịch Trần và người của quỹ đầu tư Hoằng Thịnh đều đang chờ anh. Chỉ vì Nhược An không có xe mà anh bỏ cả tiệc sao?”

Lục Cảnh Thâm cuối cùng cũng quay sang nhìn cô ta.

Ánh mắt ấy khiến bàn tay Bạch Tư Nghiên vô thức cứng lại.

“Chỉ vì?”

Anh nhắc lại hai chữ đó.

Bạch Tư Nghiên khựng một chút.

“Ý em không phải vậy.”

“Vậy ý em là gì?”

“Em chỉ cảm thấy Tống thư ký đã làm việc lâu năm, chắc chắn không vì chút chuyện nhỏ mà…”

“Cô ấy sẽ.”

Lục Cảnh Thâm ngắt lời.

Không hiểu vì sao, anh đột nhiên có một dự cảm cực kỳ không tốt.

Tống Nhược An bình thường quá hiểu chuyện.

Hiểu chuyện đến mức khiến tất cả mọi người đều mặc định rằng dù xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ tự mình xử lý.

Bảy năm nay, cô chưa từng vì việc cá nhân mà gọi cho anh trong giờ làm.

Chưa từng than phiền.

Chưa từng tỏ thái độ.

Thế nhưng tối nay, cô đã gọi.

Cô đứng ngay phía sau anh, dưới cơn mưa lớn, hỏi về chiếc xe vốn được sắp xếp cho mình.

Còn anh đã trả lời như thế.

Lục Cảnh Thâm xoay người đi thẳng ra ngoài.

Bạch Tư Nghiên gọi theo:

“Cảnh Thâm!”

Anh không quay đầu.

Đúng lúc ấy, điện thoại Chu Hoài rung lên.

Anh ta vừa nghe máy, sắc mặt lập tức trở nên kỳ lạ.

“Lục tổng.”

“Bảo vệ tòa nhà gọi tới.”

“Họ nói vừa thấy Tống thư ký rời khỏi công ty.”

Bước chân Lục Cảnh Thâm dừng lại.

“Cô ấy quay về công ty?”

“Vâng.”

“Làm gì?”

Chu Hoài im lặng hai giây.

“Bảo vệ nói cô ấy chỉ ở lại khoảng hai mươi phút.”

“Sau đó…”

“Cô ấy mang theo một chiếc thùng giấy.”

Lục Cảnh Thâm bỗng siết chặt điện thoại.

Mười lăm phút sau, chiếc Maybach gần như lao thẳng vào hầm xe Minh Thành.

Anh không chờ tài xế mở cửa.

Cửa xe vừa dừng đã bị anh tự tay đẩy ra.

Thang máy riêng lên tầng sáu mươi tám.

Cửa vừa mở, ánh mắt anh lập tức hướng về vị trí làm việc quen thuộc bên ngoài văn phòng tổng tài.

Trống không.

Chiếc cốc sứ màu trắng thường đặt bên trái máy tính đã biến mất.

Chậu xương rồng nhỏ trên bệ cửa sổ cũng không còn.

Hai quyển sổ ghi chú cô dùng mỗi ngày không còn nữa.

Ngăn hồ sơ được sắp xếp ngay ngắn.

Sạch sẽ đến mức giống như người ở vị trí ấy vốn chưa từng tồn tại.

Lục Cảnh Thâm đứng bất động.

Chu Hoài theo sau cũng không dám nói.

Một lúc sau, Lục Cảnh Thâm bước vào văn phòng.

Đèn bật lên.

Trên chiếc bàn làm việc màu đen của anh có ba thứ.

Một tấm thẻ nhân viên.

Một chiếc hộp nhung.

Và một lá đơn.

Anh gần như nhìn thấy tiêu đề ngay lập tức.

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC.

Bàn tay đang đặt bên người của Lục Cảnh Thâm chậm rãi siết lại.

Chu Hoài đứng ở cửa, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ.

Xong rồi.

Thật sự xong rồi.

Lục Cảnh Thâm cầm tờ đơn lên.

Nội dung rất ngắn.

Không có oán trách.

Không có kể công.

Không có một chữ nào nhắc đến chuyện tối nay.

Chỉ có vài câu tiêu chuẩn nói rằng vì định hướng phát triển cá nhân, tôi tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động và sẽ phối hợp bàn giao theo quy định.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...