Đêm diễn ra dạ tiệc cuối năm của tập đoàn Minh Thành
Chương 1
Đêm diễn ra dạ tiệc cuối năm của tập đoàn Minh Thành, khu vực trước đại sảnh khách sạn gần như bị lấp kín bởi một hàng xe sang dài bất tận.
Ba mươi mốt chiếc xe, mỗi chiếc đều đã được phân cho một quản lý cấp cao.
Ngoại trừ tôi.
Tôi đứng nép dưới mái che, mở lại danh sách điều phối xe trên điện thoại. Vị trí vốn thuộc về **Tống Nhược An**, thư ký trưởng trực tiếp dưới quyền tổng tài, giờ chỉ còn một khoảng trống như thể cái tên ấy chưa từng xuất hiện.
Bên ngoài, mưa trút xuống ngày một dữ dội.
Tôi còn đang nhìn màn hình thì một chiếc Maybach đen quen thuộc chậm rãi chạy ngang qua.
Cửa kính phía sau chưa đóng hẳn.
Chỉ một thoáng, tôi đã nhận ra người ngồi bên cạnh **Lục Cảnh Thâm**.
Là **Bạch Tư Nghiên**.
Cô ấy nghiêng người sát về phía anh, môi khẽ động như đang nói chuyện. Lục Cảnh Thâm cúi đầu lắng nghe, ánh mắt và vẻ mặt đều dịu đi.
Bảy năm ở bên cạnh anh, tôi chưa từng thấy anh nhìn mình như thế.
Tôi bước khỏi mái hiên, mặc cho nước mưa hắt lên vai áo rồi bấm gọi.
Khi điện thoại được kết nối, tôi vẫn giữ giọng điệu quen thuộc của một thư ký.
“Lục tổng, có lẽ bên điều phối xe đã bỏ sót tên tôi.”
Bên kia không trả lời ngay.
Hai giây sau, một câu nói lạnh nhạt truyền tới.
“Xe của công ty không cần chờ người không quan trọng.”
Tôi đứng giữa tiếng mưa, im lặng vài nhịp rồi khẽ cười.
Suốt bảy năm, tôi từng tự đoán vô số lần rằng mình có vị trí thế nào trong lòng anh.
Cuối cùng, chỉ một câu đã cho tôi đáp án.
Tôi không bước vào khách sạn nữa.
Đêm đó, tôi trở về trụ sở Minh Thành, để lại trên bàn Lục Cảnh Thâm một lá đơn xin nghỉ việc cùng chiếc kẹp cà vạt tôi đã chờ ba tháng mới nhận được.
Thứ từng muốn tặng anh nhất, giờ cũng chẳng còn ý nghĩa.
Tôi đã không muốn tiếp tục nữa.
Thế nhưng sáng hôm sau, khi mở cửa căn hộ, người đầu tiên tôi nhìn thấy lại chính là Lục Cảnh Thâm.
Anh đứng ngoài hành lang với đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay lập tức giữ lấy cổ tay tôi.
Giọng nói vốn luôn bình tĩnh lúc này khàn đặc.
“Tống Nhược An.”
Anh nhìn tôi chằm chằm.
“Vì sao em đột nhiên không cần anh nữa?”
## Chương 1: Bảy năm kết thúc bằng một câu
Năm hai mươi ba tuổi, tôi bắt đầu làm việc bên cạnh Lục Cảnh Thâm.
Thời điểm ấy, Minh Thành vẫn chỉ là một doanh nghiệp đang trong giai đoạn chuyển mình, hoàn toàn chưa có vị thế khiến các đối thủ phải kiêng dè như hiện tại.
Lục Cảnh Thâm tiếp quản công ty chưa được sáu tháng.
Bên trong, phe phái cổ đông giằng co không ngừng. Bên ngoài, vài dự án trọng điểm liên tiếp phát sinh sự cố.
Tôi vốn thuộc phòng hoạch định chiến lược, sau đó được cấp trên tạm thời điều sang văn phòng tổng tài để hỗ trợ anh.
Hai chữ “tạm thời” khi ấy khiến tôi nghĩ rằng mình chỉ ở đây vài tháng.
Không ai ngờ khoảng thời gian đó lại kéo dài thành bảy năm.
Bảy năm đủ lâu để một người thuộc lòng gần như mọi thói quen của một người khác.
Tôi biết cà phê của Lục Cảnh Thâm tuyệt đối không được cho đường.
Tôi cũng biết dạ dày anh yếu, dù lịch trình gấp đến đâu cũng không thể bỏ bữa sáng.
Anh không thích nước hoa nồng.
Mỗi lần áp lực, ngón tay út sẽ vô thức xoay chiếc nhẫn bạc.
Khách sạn khi đi công tác bắt buộc phải đặt phòng hướng nam.
Sơ mi đen chỉ phối với khuy măng sét bạc, chưa từng dùng màu vàng.
Không có quyển sổ tay nhân viên nào ghi những điều ấy.
Cũng chưa từng có ai yêu cầu tôi phải nhớ.
Tất cả đều do tôi tự để tâm.
Giống như tình cảm dành cho anh.
Lục Cảnh Thâm chưa từng bảo tôi phải yêu anh.
Nhưng tôi vẫn tự mình thích anh suốt bảy năm.
Thậm chí từng có một khoảng thời gian, chỉ cần anh nhìn tôi lâu hơn bình thường vài giây, tâm trạng tôi cũng có thể tốt đến hết ngày.
Tối nay là dạ tiệc thường niên đầu tiên kể từ khi Minh Thành chính thức niêm yết.
Phòng hành chính đã hoàn tất phương án xe đưa đón từ một tuần trước.
Tôi còn nhớ rất rõ thứ tự.
Xe đầu tiên dành cho Lục Cảnh Thâm.
Chiếc ngay sau đó là của tôi.
Danh sách từng được đặt trước mặt anh để xác nhận.
Lúc ấy anh chỉ lướt qua, sau đó nói một câu rất bình thường.
“Tiệc kết thúc muộn, cô đừng tự lái xe.”
Chỉ vậy thôi.
Tôi lại ngẩn người mất vài giây rồi âm thầm vui đến hết buổi chiều.
Khi yêu một người quá lâu, đôi lúc một chút quan tâm nhỏ bé cũng đủ để bản thân tự tưởng tượng ra rất nhiều ý nghĩa.
Tôi từng cho rằng chí ít anh vẫn để ý đến tôi.
Cho đến khi tối nay, chiếc xe đáng lẽ thuộc về tôi không hề xuất hiện.
Tôi gọi cho phụ trách đội xe hỏi tình hình.
Người bên kia vừa nghe tên tôi đã im bặt một lúc, giọng cũng trở nên dè dặt.
“Tống thư ký, danh sách cuối cùng chúng tôi nhận được không có tên cô.”
Tôi nhìn lại bản xác nhận trong điện thoại.
“Không đúng. Tôi có bản đã được duyệt.”
Người kia ngập ngừng hồi lâu mới giải thích.
“Nhưng danh sách chuyển xuống chiều nay thực sự đã thay đổi. Tên cô không còn trong đó nữa.”
Tôi vừa định hỏi ai sửa thì tiếng động cơ quen thuộc vang lên ngoài sảnh.
Chiếc Maybach màu đen dừng ngay trước cửa khách sạn.
Lục Cảnh Thâm xuống xe trước.
Thay vì đi thẳng vào trong như thường ngày, anh lại đứng bên cạnh cửa xe, một tay nâng lên che phía trên khung cửa.