Công ty tổ chức hoạt động gắn kết tập thể
Chương 3
Sau đó Từ Phi bước tới.
Hắn ban đầu sững người.
Nhưng khi môi cô ta chạm vào hắn, bàn tay hắn lập tức giữ gáy cô ta.
Không phải phản xạ tránh né.
Mà là phản xạ thân mật.
Tôi tắt video.
“Uống đến nhập viện?”
Thẩm Hạc tái mặt.
“Lâm Ninh, nghe anh giải thích.”
“Chia tay hai tháng đã theo đuổi tôi.”
“Sau khi yêu tôi vẫn giữ ảnh cô ta.”
“Cô ta về nước, anh là người đầu tiên đi đón ở sân bay.”
Sắc mặt hắn thay đổi hẳn.
“Em xem điện thoại anh?”
“Tôi không cần.”
Tôi mở album ảnh trong nhóm công ty.
“Chiều hôm kia, phòng truyền thông đăng ảnh chào mừng giám đốc sáng tạo mới.”
“Trong góc có xe của anh.”
Tôi nhìn hắn.
“Biển số xe tôi mua cùng anh, tôi vẫn nhận ra.”
Hắn im lặng.
Tôi lại nói:
“Tối thứ sáu tuần trước, anh bảo phải tiếp khách.”
“Nhưng nhà hàng anh thanh toán là nhà hàng Pháp Từ Phi thích nhất hồi đại học.”
Lần này hắn thật sự hoảng.
“Em kiểm tra giao dịch của anh?”
“Thẻ phụ đứng tên tôi.”
Tôi bình tĩnh đến chính mình cũng bất ngờ.
“Anh quên rồi à?”
Hắn há miệng.
Không nói được gì.
Tôi đứng lên.
“Thẩm Hạc.”
“Anh biết điều buồn cười nhất là gì không?”
“Hôm nay nếu hai người không hôn nhau trước mặt tôi, có lẽ tôi còn tiếp tục tin anh.”
“Anh nói tăng ca, tôi tin.”
“Anh nói tiếp khách, tôi tin.”
“Anh nói bận dự án, tôi cũng tin.”
“Vì bảy năm qua, tôi chưa từng nghĩ anh sẽ lừa tôi.”
“Nhưng chỉ cần một vết nứt xuất hiện, mọi thứ trước đây đều trở nên đáng ngờ.”
Hắn bước tới, giọng khàn đi.
“Anh không phản bội em.”
“Anh thừa nhận anh giấu em chuyện Từ Phi.”
“Anh cũng thừa nhận gần đây có gặp cô ấy vài lần.”
“Nhưng bọn anh không làm gì cả.”
“Anh chỉ cảm thấy mình nợ cô ấy.”
Tôi nhìn hắn.
“Nợ?”
“Ừ.”
“Năm đó cô ấy đi Mỹ là vì anh.”
Tôi bật cười.
“Vậy tôi là gì?”
Hắn khựng lại.
Tôi hỏi:
“Cô ta là món nợ.”
“Còn tôi là gì?”
“Người giúp anh trả nợ?”
“Hay là người tạm thời lấp chỗ trống trong lúc cô ta không ở đây?”
“Không phải.”
Hắn lập tức phủ nhận.
“Lâm Ninh, anh yêu em.”
“Bảy năm này không phải giả.”
“Anh chỉ…”
Hắn dừng lại rất lâu.
“Anh chỉ chưa hoàn toàn buông được chuyện cũ.”
Tôi gật đầu.
“Cuối cùng cũng nói thật.”
Hắn vội nắm tay tôi.
“Nhưng anh sẽ xử lý.”
“Cho anh thời gian.”
“Anh có thể chuyển Từ Phi sang bộ phận khác.”
“Có thể không gặp riêng cô ấy nữa.”
“Chúng ta sắp kết hôn rồi.”
“Đừng vì chuyện này mà phá hỏng tất cả.”
Tôi nhìn bàn tay đang giữ mình.
Sau đó chậm rãi rút ra.
“Không phải tôi phá hỏng.”
“Là anh.”
Tôi kéo vali.
“Chúng ta chia tay.”
Thẩm Hạc đứng sững.
Có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ nói câu đó.
Bởi vì trong bảy năm yêu nhau, người nhường nhịn luôn là tôi.
Lúc hắn khởi nghiệp, tôi chờ.
Lúc hắn bận, tôi chờ.
Lúc hắn quên ngày kỷ niệm, tôi tự an ủi.
Lúc hắn không thể về quê gặp bố mẹ tôi, tôi giải thích thay hắn.
Tôi yêu hắn quá lâu.
Lâu đến mức hắn mặc định tôi sẽ mãi đứng ở đó.
“Em nói gì?”
“Chia tay.”
Tôi kéo vali về phía cửa.
Hắn đột nhiên giữ tay cầm.
“Anh không đồng ý.”
Tôi bật cười.
“Chia tay cần hai người đồng ý sao?”
“Lâm Ninh.”
Hắn nghiến răng.
“Em đang tức giận.”
“Đợi mai tỉnh táo lại rồi nói.”
“Tôi rất tỉnh táo.”
“Tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào trong bảy năm qua.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Thẩm Hạc.”
“Anh có thể nhớ người cũ.”
“Có thể tiếc nuối.”
“Có thể chưa buông được.”
“Đó là quyền của anh.”
“Nhưng anh không có quyền vừa hưởng tình yêu của tôi, vừa giữ chỗ cho một người khác trong lòng.”
“Anh càng không có quyền khiến tôi trở thành kẻ ngốc cuối cùng biết chuyện.”
Tôi giật vali khỏi tay hắn.
“Sau này anh muốn hôn bao nhiêu lần cũng được.”
“Không liên quan đến tôi nữa.”
Tôi rời đi ngay trong đêm.
Bạn thân tôi, Hạ Du, mở cửa lúc gần ba giờ sáng.
Cô ấy nhìn ba chiếc vali sau lưng tôi.
Không hỏi gì.
Chỉ nghiêng người.
“Vào đi.”
Đến khi tôi ngồi xuống sofa, cô ấy mới đưa cho tôi cốc nước.
“Chia tay rồi?”
“Ừ.”
“Thẩm Hạc ngoại tình?”
“Chưa chắc.”
Tôi nghĩ một lúc.
“Nhưng cũng không quan trọng nữa.”
Hạ Du im lặng vài giây.
Sau đó gật đầu.
“Hiểu.”
“Phản bội không nhất thiết phải lên giường.”
“Đúng.”
Tôi cúi đầu uống nước.
Đến lúc ấy, nước mắt mới rơi xuống.
Không dữ dội.
Chỉ từng giọt từng giọt.
Hạ Du ngồi cạnh tôi.
Không an ủi.
Cũng không mắng Thẩm Hạc.
Cô ấy chỉ đưa khăn giấy.
Tôi khóc khoảng mười phút.
Sau đó lau mặt.
“Xong rồi.”
Hạ Du nhìn tôi.
“Bảy năm mà khóc mười phút?”
“Tạm ứng.”
“Sau này đau tiếp thì khóc tiếp.”
Cô ấy bật cười.
“Được.”
Sáng hôm sau, tôi thức dậy lúc bảy giờ.
Đọc tiếp: Chương 4 →