Công ty tổ chức hoạt động gắn kết tập thể
Chương 1
Công ty tổ chức hoạt động gắn kết tập thể.
Từ Phi bốc trúng thử thách mạo hiểm, hôn bạn trai đã yêu tôi suốt bảy năm.
Thẩm Hạc sững người, sau đó giữ lấy gáy cô ta rồi hôn đáp lại.
Xung quanh lập tức im phăng phắc, tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi.
Họ tưởng tôi sẽ làm ầm lên.
Trái lại, tôi còn là người đầu tiên vỗ tay.
“Hôn hay lắm, thêm một cái nữa đi.”
Khi Thẩm Hạc cứng đờ người quay đầu nhìn tôi.
Từ Phi ở trong lòng hắn thở hổn hển nói:
“A Hạc, vẫn là hương vị giống hệt trước đây nhỉ.”
Trong mắt Thẩm Hạc thoáng hiện vẻ bối rối lẫn tức giận, cứ ngỡ mình đã nghe nhầm.
Trong mắt Thẩm Hạc thoáng hiện vẻ bối rối lẫn tức giận, cứ ngỡ mình đã nghe nhầm.
Hắn nhìn Từ Phi.
Rồi lại nhìn tôi.
Mấy giây sau, bàn tay đang đặt sau gáy cô ta chậm rãi buông xuống.
“Từ Phi, cô nói linh tinh gì vậy?”
Giọng hắn rất thấp.
Nhưng cả căn phòng quá yên tĩnh, cho nên tất cả mọi người đều nghe rõ.
Từ Phi hơi khựng lại.
Dường như cô ta không ngờ người vừa chủ động hôn đáp lại mình, chỉ vài giây sau đã lạnh mặt phủi sạch quan hệ.
Nhưng rất nhanh, cô ta lại cong môi cười.
“Em chỉ đùa thôi mà.”
“Trước đây chúng ta từng quen nhau, mọi người trong nhóm cũ ai chẳng biết.”
Cô ta nói nhẹ tênh.
Nhưng câu cuối cùng vừa rơi xuống, bầu không khí lập tức thay đổi.
Mấy đồng nghiệp mới vào công ty không biết chuyện đều đồng loạt quay sang nhìn tôi.
Còn những người cũ thì tránh ánh mắt.
Tôi hiểu ngay.
Chuyện này không phải bí mật.
Chỉ có tôi không biết.
Tôi cúi đầu nhìn ly rượu trong tay, chậm rãi xoay một vòng.
Thật thú vị.
Yêu nhau bảy năm.
Ba năm đại học, bốn năm đi làm.
Tôi từng nghĩ mình hiểu Thẩm Hạc còn hơn hiểu chính mình.
Hắn không ăn rau mùi.
Không uống cà phê sau sáu giờ tối.
Mỗi khi căng thẳng sẽ vô thức dùng ngón tay cái miết lên khớp ngón trỏ.
Lúc ngủ thích nghiêng sang bên trái.
Ghét người khác đụng vào tóc.
Ngay cả mẹ hắn cũng không nhớ hắn dị ứng hải sản có vỏ, còn tôi thì mỗi lần đi ăn đều kiểm tra thực đơn trước.
Thế mà tôi lại không biết.
Bạn trai tôi từng yêu Từ Phi.
Không những từng yêu.
Mà nhìn dáng vẻ vừa rồi, có lẽ còn yêu rất sâu.
Một đồng nghiệp ngồi gần tôi khẽ ho một tiếng, cố cứu vãn bầu không khí.
“Chắc chỉ là trò chơi thôi.”
“Đúng đúng, hoạt động tập thể mà.”
“Chị Ninh đừng để bụng.”
Tôi bật cười.
“Để bụng gì?”
Tôi nhìn về phía Thẩm Hạc.
“Anh còn đứng đó làm gì?”
“Hôn tiếp đi.”
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.
“Lâm Ninh.”
“Em đủ rồi đấy.”
Tôi nhướng mày.
“Tôi làm gì?”
“Chẳng phải mọi người đang chơi thật hay thách sao?”
“Từ Phi bốc trúng thử thách hôn người yêu cũ.”
“Anh cũng phối hợp rất tốt.”
“Tôi cổ vũ thêm một cái, có vấn đề gì sao?”
Có người hít vào một hơi.
Từ Phi vội vàng kéo tay áo Thẩm Hạc.
“A Hạc, thôi đi.”
“Chị Ninh chắc đang giận.”
Cô ta quay sang tôi, vẻ mặt áy náy.
“Xin lỗi chị nhé.”
“Em không biết chị sẽ để ý như vậy.”
Tôi cười.
“Cô nhìn chỗ nào ra tôi để ý?”
Từ Phi nghẹn lời.
Tôi đặt ly xuống bàn.
“Người bị hôn là bạn trai tôi.”
“Người chủ động hôn đáp lại cũng là bạn trai tôi.”
“Người nói vẫn giống hương vị trước đây là cô.”
“Ba người trong chuyện này, chỉ có tôi là người ngoài.”
“Tôi còn chưa nói gì, cô đã vội thay tôi xác nhận tôi đang giận.”
“Từ Phi, cô hiểu tôi hơn chính tôi à?”
Sắc mặt cô ta trắng đi.
Thẩm Hạc lập tức chắn trước mặt cô ta.
“Em có chuyện gì thì nói với anh.”
“Đừng nhằm vào cô ấy.”
Tôi nhìn động tác ấy, trong lòng bỗng thấy buồn cười.
Bảy năm.
Tôi từng cùng hắn chen tàu điện ngầm lúc sáu giờ sáng.
Từng ăn mì gói ba ngày liên tiếp vì hắn khởi nghiệp thất bại.
Từng cầm toàn bộ tiền tiết kiệm đưa cho hắn trả tiền thuê văn phòng.
Từng đứng ngoài phòng cấp cứu suốt đêm khi hắn bị viêm ruột thừa.
Từng vì hắn mà từ chối lời mời làm việc ở thành phố khác.
Thế nhưng hôm nay, chỉ vì tôi nói vài câu với người yêu cũ của hắn, hắn đã theo bản năng đứng chắn trước mặt cô ta.
Giống như tôi mới là người có thể làm tổn thương cô ta.
Tôi gật đầu.
“Được.”
“Vậy nói với anh.”
“Tại sao tôi chưa từng biết hai người từng yêu nhau?”
Thẩm Hạc im lặng.
Tôi hỏi tiếp.
“Bao lâu?”
Hắn vẫn im lặng.
Từ Phi khẽ cắn môi.
“Chuyện đã lâu rồi.”
Tôi không nhìn cô ta.
“Thẩm Hạc.”
“Bao lâu?”
Hắn siết chặt hàm.
“Hơn hai năm.”
Tôi bật cười.
“Hơn hai năm.”
“Tốt.”
“Vậy chia tay khi nào?”
Không ai nói gì.
Tôi nhìn thẳng vào hắn.
“Thẩm Hạc, tôi hỏi anh.”
“Anh và cô ta chia tay khi nào?”
Qua một lúc rất lâu, hắn mới đáp: