Cô thư ký trẻ bên cạnh Tạ Cảnh Thâm

Chương 3



Tô Nhược Nhược ngẩng đầu nhìn tôi.

Đôi mắt lập tức đỏ lên.

“Chị Kiều, em chỉ thấy bánh còn thừa nên không muốn lãng phí thôi.”

“Tôi không hỏi lý do.”

Tôi đặt túi xuống bàn, nhìn thẳng vào cô ta.

“Thu dọn đồ đạc. Phòng nhân sự sẽ thanh toán lương và các khoản còn lại cho cô.”

Môi Tô Nhược Nhược run lên.

“Nhưng em là thư ký của tổng giám đốc.”

“Vậy thì sao?”

“Tạ thị không có chức vụ nào nằm ngoài quy định của công ty.”

Tôi vừa dứt lời, cánh cửa phòng nghỉ phía sau bật mở.

Tạ Cảnh Thâm bước ra.

Hắn rõ ràng đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại.

“Anh không đồng ý.”

Tôi quay sang.

“Lý do?”

“Nhược Nhược không làm sai chuyện gì.”

Hắn đi đến bên cạnh Tô Nhược Nhược, kéo chiếc đĩa bánh khỏi tay cô ta.

“Chỉ dùng một chiếc thìa mà thôi.”

Tôi bật cười.

“Anh thật sự nghĩ vấn đề nằm ở chiếc thìa?”

“Vậy em muốn vấn đề nằm ở đâu?”

Hắn lạnh nhạt nhìn tôi.

“Kiều Ninh, đừng đem sự ghen tuông cá nhân vào công ty.”

Tôi nhìn hắn rất lâu.

Sau đó mới hỏi:

“Tạ Cảnh Thâm, anh có nhớ tôi đang giữ chức vụ gì không?”

Sắc mặt hắn hơi thay đổi.

Tôi là cổ đông sáng lập của Tạ thị.

Năm đó, khi Tạ Cảnh Thâm vừa tiếp quản công ty từ cha mình, Tạ thị đang mắc kẹt trong một dự án thua lỗ nghiêm trọng.

Chính tôi bán căn hộ mẹ để lại, mang toàn bộ tiền tiết kiệm đầu tư vào công ty.

Cũng chính tôi kéo về ba khách hàng lớn nhất trong giai đoạn khó khăn nhất.

Tạ Cảnh Thâm phụ trách điều hành.

Còn tôi phụ trách chiến lược thương hiệu và quan hệ khách hàng.

Nói chính xác hơn, Tạ thị có được ngày hôm nay không phải công lao của riêng hắn.

Thế nhưng nhiều năm trôi qua, ngay cả bản thân tôi cũng dần quên mất chuyện đó.

Bởi vì sau khi kết hôn, Tạ Cảnh Thâm từng nói:

“Em đã vất vả quá lâu rồi.”

“Sau này cứ để anh lo.”

Tôi tin.

Tôi từng bước rút khỏi công việc.

Từ người cùng hắn thức trắng đêm bàn phương án, tôi biến thành Tạ phu nhân chỉ cần xuất hiện trong các bữa tiệc.

Đến cuối cùng, hắn lại dùng chính sự hy sinh của tôi để chứng minh rằng tôi chẳng làm được gì.

Tôi nhìn Tô Nhược Nhược.

“Thư ký tổng giám đốc sử dụng đồ cá nhân của cấp trên, liên tục gây ra tin đồn ảnh hưởng đến hình ảnh doanh nghiệp.”

“Chỉ riêng chuyện đó đã đủ để phòng nhân sự đưa ra cảnh cáo.”

Tô Nhược Nhược vội vàng giải thích:

“Em và anh Cảnh Thâm thật sự không có gì.”

Tôi nhíu mày.

“Trong công ty, cô gọi tổng giám đốc là gì?”

Cô ta nghẹn lời.

Tôi quay sang Tạ Cảnh Thâm.

“Đây chính là thư ký anh tuyển vào.”

“Không phân biệt được công việc với quan hệ cá nhân.”

“Không hiểu quy tắc cơ bản.”

“Không có kinh nghiệm.”

“Vậy cô ta dựa vào đâu để nhận mức lương hai mươi nghìn tệ mỗi tháng?”

Tạ Cảnh Thâm lạnh mặt.

“Anh trả.”

“Anh dùng tiền của công ty.”

Tôi đáp ngay.

“Không phải tiền túi của anh.”

Hai chúng tôi nhìn nhau.

Không ai nhường ai.

Cuối cùng, Tạ Cảnh Thâm lấy điện thoại gọi thẳng cho trưởng phòng nhân sự.

“Quyết định sa thải Tô Nhược Nhược bị hủy.”

Hắn cố ý bật loa ngoài.

Đầu dây bên kia lập tức đáp:

“Vâng, Tạ tổng.”

Tạ Cảnh Thâm cúp máy.

Hắn nhìn tôi.

“Bây giờ đủ chưa?”

Tôi không nói gì.

Chỉ cầm túi lên.

Trước khi rời đi, tôi quay đầu nhìn hắn lần cuối.

“Tạ Cảnh Thâm.”

“Anh sẽ hối hận.”

Hắn chỉ cười nhạt.

“Anh chờ.”

Ngày ấy, tôi thật sự nghĩ hắn sẽ hối hận rất nhanh.

Nhưng tôi đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng hắn.

Cũng đánh giá quá thấp khả năng nhẫn nhịn của chính mình.

Sau lần đó, Tô Nhược Nhược càng được hắn bảo vệ.

Còn tôi càng ngày càng trở thành người ngoài.

Tôi từng hỏi hắn:

“Nếu một ngày em và cô ta cùng xảy ra chuyện, anh sẽ chọn ai?”

Tạ Cảnh Thâm không trả lời.

Lúc ấy tôi còn tự an ủi rằng hắn cảm thấy câu hỏi quá trẻ con.

Bây giờ nghĩ lại, hắn không trả lời chỉ vì đáp án từ đầu đến cuối chưa từng là tôi.

4

Tôi bị kéo trở lại hiện thực bởi tiếng thúc giục lạnh lùng.

“Ký đi.”

Tạ Cảnh Thâm đặt cây bút vào trước mặt tôi.

Tôi nhìn trang giấy.

Mắt hoa lên.

Những hàng chữ trước mặt lúc rõ lúc mờ.

Tôi đói đến mức ngay cả việc đứng thẳng cũng trở nên khó khăn.

Một người bạn của Tạ Cảnh Thâm không chịu nổi nữa, lập tức cởi áo khoác đưa cho tôi.

“Chị dâu, chị mặc vào trước đi.”

Tôi vừa định nhận lấy, Tạ Cảnh Thâm đã ngăn lại.

“Không cần.”

Người kia tức giận.

“Tạ Cảnh Thâm, cậu có còn là con người không?”

“Cô ấy là vợ cậu!”

“Rất nhanh sẽ không còn nữa.”

Hắn đáp.

Tôi bỗng bật cười.

Đúng vậy.

Rất nhanh sẽ không còn nữa.

Tôi không tranh cãi thêm.

Tôi cúi xuống, dùng cả hai tay giữ cây bút.

Bàn tay run dữ dội.

Nét chữ đầu tiên lệch hẳn sang một bên.

Tạ Cảnh Thâm cau mày.

“Kiều Ninh, đừng giở trò kéo dài thời gian.”

Tôi ngẩng lên.

“Anh nghĩ tôi đang kéo dài thời gian?”

“Không thì sao?”

Tôi nhìn hắn vài giây.

Sau đó chẳng còn gì muốn nói.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...