Cô thư ký trẻ bên cạnh Tạ Cảnh Thâm

Chương 1



Cô thư ký trẻ bên cạnh Tạ Cảnh Thâm từ trước đến nay luôn xem những trò đùa quá trớn là thú vui.

Hôm đó, biết tôi đang ở trong phòng tắm, cô ta lén ném vào một con chuột ch/e/t.

Tôi hoảng hốt chạy ra ngoài ban công trong tình trạng chỉ kịp quấn khăn tắm. Ngay sau đó, cánh cửa kính phía sau lập tức bị khóa trái.

Ba ngày liền, tôi mắc kẹt ở đó.

Tôi gọi đến khản cả giọng cũng chẳng có ai đáp lại.

Đến khi cánh cửa cuối cùng được mở ra, tôi gần như chẳng còn chút sức lực nào vì đã nhịn đói suốt ba ngày.

Trên bàn vừa hay có một miếng bánh kem để từ tối hôm trước.

Tôi không kịp nghĩ ngợi, lập tức cầm lên ăn một miếng thật lớn.

Đúng lúc ấy, giọng nói lạnh tanh của Tạ Cảnh Thâm vang lên.

“Chúng ta ly h/ô/n.”

Tôi khựng lại.

Đôi mắt vì mệt mỏi và tủi thân mà sưng đỏ chậm rãi nhìn về phía hắn.

“Chỉ vì em ăn một miếng bánh kem?”

Hắn không hề do dự.

“Phải.”

Ngay trước mặt tất cả những người có mặt, Tạ Cảnh Thâm đặt thỏa thuận ly h/ô/n xuống trước mặt tôi, ép tôi ký tên.

Điều kiện hắn đưa ra chỉ có một.

Tôi phải rời khỏi Tạ gia mà không được mang theo bất cứ thứ gì.

Những người đứng xung quanh nghe vậy đều không nhịn được nữa.

“Cảnh Thâm, người nhốt vợ cậu ngoài ban công rõ ràng là cô thư ký kia.”

“Cô ấy đã ở ngoài đó ba ngày, chẳng được ăn uống gì. Bây giờ chỉ ăn một miếng bánh thì có vấn đề gì?”

Tạ Cảnh Thâm vẫn chẳng hề dao động.

Hắn chỉ lạnh nhạt đáp:

“Thứ không thuộc về cô ta, cô ta không có quyền đụng đến.”

Dừng lại một chút, hắn nhìn tôi rồi nói tiếp:

“Vả lại, năm xưa chẳng phải cô ta cũng nhờ đúng thủ đoạn này mới ngồi được vào vị trí Tạ phu nhân sao?”

Ánh mắt của mọi người đồng loạt chuyển sang tôi.

Có thương hại.

Cũng có đồng cảm.

Tôi chỉ cúi mặt, khóe môi cong lên thành một nụ cười tái nhợt.

“Được.”

“Tôi ký.”

1

Tôi cố đưa tay về phía cây bút.

Thế nhưng ba ngày bụng rỗng khiến bàn tay chẳng còn chút sức nào. Đầu ngón tay vừa chạm vào thân bút đã run đến mức không thể giữ nổi.

Tôi đành ngước nhìn Tạ Cảnh Thâm.

“Trước khi ký, anh có thể cho tôi ăn chút gì không?”

Ánh mắt vô thức lại rơi xuống miếng bánh trên bàn.

Dạ dày đói đến quặn thắt.

Tôi xoa bụng, khó khăn nuốt nước bọt.

Câu trả lời của hắn chỉ có hai chữ.

“Không được.”

Thậm chí Tạ Cảnh Thâm còn chẳng buồn nhìn tôi.

Hắn trực tiếp cầm miếng bánh lên rồi ném thẳng vào thùng rác.

Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt tôi trắng bệch.

Những người xung quanh cuối cùng cũng không thể tiếp tục đứng nhìn.

“Rốt cuộc cô ấy đã phạm phải chuyện gì nghiêm trọng đến mức cậu phải làm nhục cô ấy như thế?”

“Người ta vừa bị nhốt ba ngày ngoài ban công, đến một bữa cơm cũng chưa được ăn.”

“Có mỗi một miếng bánh kem thôi mà, cần gì phải tuyệt tình đến vậy?”

Tạ Cảnh Thâm đưa mắt lướt qua từng người.

Giọng hắn vẫn thản nhiên đến đáng sợ.

“Cô ta tự chuốc lấy.”

“Tôi đã nói từ lâu rồi, thứ tôi ghét nhất chính là người ở bên cạnh mình không biết đâu là giới hạn.”

“Cô ta thừa biết chiếc bánh ấy thuộc về Nhược Nhược. Dù Nhược Nhược không ăn, cho dù cô ấy muốn ném nó đi, người khác cũng không có tư cách động vào.”

Tô Nhược Nhược.

Cô thư ký trẻ của Tạ Cảnh Thâm.

Cũng chính là lý do khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi không biết bao nhiêu lần xảy ra tranh cãi.

Bất kể chuyện gì xảy ra, người được hắn lựa chọn đứng về phía trước giờ vẫn luôn là cô ta.

Có lẽ lúc nói những lời ấy, Tạ Cảnh Thâm đã hoàn toàn quên mất vì sao tôi lại bị nhốt ngoài ban công.

Chính Tô Nhược Nhược đã cố tình mang con chuột ch/e/t vào phòng tắm để dọa tôi.

Cũng chính cô ta bày trò dụ tôi chạy ra ngoài rồi khóa cửa.

Tôi bị bỏ mặc suốt ba ngày không có thứ gì bỏ bụng.

Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã gọi cho Tạ Cảnh Thâm tổng cộng bảy mươi hai lần.

Không một cuộc gọi nào được hắn nghe máy.

Thế nhưng hiện tại, hắn lại có thể đứng trước mặt tôi bằng dáng vẻ của một người hoàn toàn không liên quan, lạnh lùng phán xét tôi.

“Tôi đồng ý ly h/ô/n.”

Tôi khẽ túm lấy tay áo hắn.

Giọng nói đã nhỏ đến mức gần như chỉ còn là cầu xin.

“Nhưng anh có thể đừng bắt tôi ký trước mặt tất cả mọi người không?”

“Cho tôi về phòng thay quần áo trước, được không?”

Sự xấu hổ lúc ấy gần như khiến tôi không thể ngẩng đầu.

Kể từ khi được mở cửa ban công, trên người tôi vẫn chỉ có chiếc khăn tắm màu hồng đã quấn suốt ba ngày.

Vậy mà Tạ Cảnh Thâm lại dẫn nhiều người tới đây.

Hắn thậm chí chẳng cho tôi lấy vài phút để mặc một bộ quần áo tử tế.

Tôi cảm nhận rất rõ những ánh mắt khiến người ta khó chịu đang dừng lại trên cơ thể mình.

Chỉ ước dưới chân có một khe nứt để lập tức biến mất khỏi nơi này.

Tôi chẳng cầu mong hắn thay đổi quyết định.

Cũng không cầu hắn thương xót.

Tôi chỉ muốn hắn giữ lại cho mình chút thể diện cuối cùng.

Nhưng Tạ Cảnh Thâm vẫn từ chối.

Chương tiếp
Loading...