Cô có giỏi thì c//ú//t khỏi nhà tôi ngay tối nay

Chương 1



“Cô có giỏi thì cút khỏi nhà tôi ngay tối nay! Đừng tưởng ngoài tôi ra còn người đàn ông nào chịu nổi cái tính khí của cô!”

Tống Dịch Thần đ/ậ/p mạnh chiếc ly xuống bàn, nước bắn tung tóe lên chiếc váy trắng tôi đang mặc.

Ngồi bên cạnh anh ta, cô thanh mai trúc mã Hạ Uyển Nhu vội vàng kéo tay áo anh, nhỏ giọng khuyên:

“Anh Dịch Thần, đừng nổi giận vì em. Nếu chị Thanh Hạ không thích em ở đây, em đi là được. Dù sao em cũng chỉ là người ngoài…”

Tôi nhìn chiếc vòng kim cương trên cổ tay cô ta.

Đó là món quà tôi đã đặt riêng để tự thưởng cho mình nhân dịp được thăng chức.

Ba ngày trước, Tống Dịch Thần nói cửa hàng giao nhầm hàng nên anh đã giúp tôi trả lại.

Hóa ra không phải trả lại.

Mà là đem tặng người phụ nữ khác.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

“Anh chắc chắn muốn chia tay?”

Tống Dịch Thần cười khẩy.

“Lại bắt đầu rồi đấy! Lần nào tôi nói chia tay, cô chẳng khóc lóc cầu xin? Lần này định diễn trò gì nữa?”

Tôi gật đầu.

“Được. Vậy chia tay.”

Nụ cười trên môi anh ta lập tức cứng đờ.

Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho một số đã lâu không liên lạc.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

“Tiểu thư, cuối cùng cô cũng gọi về rồi.”

Tôi nhìn người đàn ông mình đã yêu suốt năm năm, bình thản nói:

“Chú Lâm, cho người đến đón cháu. Tiện thể thông báo với bộ phận pháp chế, ngày mai chấm dứt toàn bộ khoản đầu tư vào tập đoàn Tống thị.”

Đầu dây bên kia im lặng một giây.

“Tiểu thư, cô quyết định rồi sao?”

“Vâng.”

Tôi khẽ cười.

“Năm năm trước, cháu vì một người đàn ông mà từ bỏ quyền thừa kế, giấu thân phận, giúp anh ta gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.”

“Bây giờ anh ta không cần cháu nữa.”

“Vậy những thứ cháu từng cho, cũng nên lấy lại rồi.”

Tôi vừa cúp máy, Tống Dịch Thần đã bật cười đầy chế giễu.

“Lâm Thanh Hạ, cô xem phim tổng tài nhiều quá nên phát đ/i/ê/n rồi à? Còn tập đoàn Tống thị? Cô tưởng mình là ai?”

Tôi không trả lời.

Chỉ kéo chiếc vali đã chuẩn bị sẵn từ trong phòng ngủ ra.

Hạ Uyển Nhu bỗng đứng dậy, cố tình nép vào lòng anh ta.

“Chị Thanh Hạ, chị đừng làm vậy. Anh Dịch Thần chỉ nói trong lúc tức giận thôi. Chị mau xin lỗi anh ấy đi.”

Tống Dịch Thần lập tức hất cằm.

“Nghe thấy chưa? Ngay cả Uyển Nhu còn biết điều hơn cô.”

Tôi đặt chìa khóa nhà lên bàn.

“Vậy tôi chúc hai người hạnh phúc.”

Anh ta nhìn chiếc vali, sắc mặt thoáng thay đổi.

“Lâm Thanh Hạ, cô bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng mong tôi đón về!”

Tôi không quay đầu.

“Yên tâm.”

“Lần này, dù anh có quỳ xuống cầu xin, tôi cũng không trở lại.”

Cánh cửa vừa đóng lại, điện thoại Tống Dịch Thần bất ngờ đổ chuông.

Là chủ tịch tập đoàn Tống thị, cha ruột anh ta.

Vừa bắt máy, tiếng gầm giận dữ đã vang lên:

“THẰNG NGU! MÀY ĐÃ LÀM GÌ CÔ LÂM THANH HẠ?”

Tống Dịch Thần sững sờ.

“Ba, ba nói gì vậy?”

“Nhà họ Lâm vừa thông báo rút toàn bộ vốn đầu tư! Ba ngân hàng đồng loạt yêu cầu rà soát khoản vay! Mày có biết người phụ nữ mày vừa đuổi khỏi nhà là ai không?”

Chiếc điện thoại suýt rơi khỏi tay anh ta.

Ngoài cửa chung cư, tôi vừa bước lên chiếc Rolls-Royce màu đen thì nhận được một tin nhắn.

Là Tống Dịch Thần.

“Thanh Hạ, em đang ở đâu? Chúng ta nói chuyện lại được không?”

Tôi nhìn màn hình, khẽ nhếch môi.

Năm năm qua, đây là lần thứ chín anh ta đòi chia tay.

Nhưng cũng là lần đầu tiên, người hoảng sợ không phải tôi.

Chương 1: Cuộc gọi lúc nửa đêm

Tôi nhìn dòng tin nhắn vừa xuất hiện trên màn hình.

【Thanh Hạ, em đang ở đâu? Chúng ta nói chuyện lại được không?】

Nếu là trước đây, chỉ cần Tống Dịch Thần chịu xuống nước một chút, tôi đã lập tức mềm lòng.

Có lần anh ta giận tôi vì không chịu nghỉ việc để ở nhà chăm sóc anh.

Tôi đứng dưới mưa suốt ba tiếng, gọi cho anh hơn bốn mươi cuộc điện thoại.

Cuối cùng, anh ta chỉ nhắn lại một câu.

【Biết sai chưa?】

Tôi vừa khóc vừa trả lời.

【Em biết rồi.】

Bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự không hiểu tại sao mình có thể yêu một người đến mức đánh mất cả lòng tự trọng.

Chiếc Rolls-Royce chậm rãi lăn bánh.

Ngồi ở ghế phụ, chú Lâm quay đầu nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

“Tiểu thư, năm năm qua cô chịu khổ rồi.”

Tôi nhìn những tòa nhà cao tầng đang lùi dần ngoài cửa kính.

“Chú Lâm, ông nội thế nào rồi?”

“Lão gia vẫn khỏe. Chỉ là từ ngày cô rời nhà, ông ấy không còn chịu tổ chức sinh nhật nữa.”

Tôi khựng lại.

Chú Lâm thở dài.

“Năm nào đến sinh nhật, ông ấy cũng sai người chuẩn bị một chiếc bánh kem. Sau đó ngồi chờ đến nửa đêm.”

Tôi cúi đầu.

Năm năm trước, vì Tống Dịch Thần, tôi đã cãi nhau một trận long trời lở đất với ông nội.

Khi ấy, Tống Dịch Thần chỉ là một người đàn ông vừa khởi nghiệp thất bại, trên lưng gánh khoản nợ hơn hai mươi triệu tệ.

Ông nội không đồng ý cho chúng tôi qua lại.

Ông nói:

“Thanh Hạ, ông không phản đối cháu yêu một người nghèo. Nhưng người đàn ông này có lòng tự trọng quá cao, lại không biết cảm ơn. Cháu giúp hắn một lần, hắn sẽ cảm kích. Cháu giúp hắn mười lần, hắn sẽ cho rằng tất cả đều là điều đương nhiên.”

Tôi không tin.

Tôi còn giận dữ phản bác:

Chương tiếp
Loading...