Chồng vì ánh trăng sáng mà bỏ tôi lại sân bay

Chương 3



Mỗi ngày sáu giờ, mùi bánh mới nướng sẽ len qua khe cửa sổ.

Tôi thường tỉnh giấc trong mùi thơm ấy.

Sau đó pha một tách cà phê, ngồi trước cửa sổ vẽ bản thảo.

Ngày thứ hai đến Milan, tôi gửi hồ sơ đến ba studio thiết kế.

Ngày thứ ba, có hai nơi trả lời.

Ngày thứ tư, tôi tham gia phỏng vấn.

Ngày thứ năm, tôi chính thức trở thành nhà thiết kế cộng tác của một studio trang sức độc lập.

Không ai biết tôi là con gái Tô gia.

Trong hồ sơ, tôi chỉ viết tên mình.

Tô Vãn Khanh.

Tấm bằng tốt nghiệp.

Các giải thưởng thời đại học.

Và mười hai bản thiết kế tôi đã hoàn thành trong những năm trước.

Người phụ trách studio là một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi tên Elena.

Bà lật từng trang portfolio của tôi, cuối cùng dừng ở bản phác thảo “Niết Bàn”.

“Thiết kế này rất có sức sống.”

Tôi nhìn con phượng hoàng trên giấy.

“Bởi vì người vẽ nó vừa mới sống lại.”

Elena ngẩng đầu nhìn tôi.

Bà không hỏi thêm.

Chỉ mỉm cười.

“Vậy tôi mong được nhìn thấy nó trở thành sản phẩm thật.”

Tôi cũng cười.

“Nhất định sẽ có ngày đó.”

Ngày thứ tám tôi rời khỏi Lục Thừa Ngôn, “Niết Bàn” được đưa vào danh sách tác phẩm tham gia một cuộc thi thiết kế trang sức dành cho nhà thiết kế trẻ.

Cũng chính ngày hôm ấy, ở bên kia đại dương, Lục Thừa Ngôn cuối cùng cũng trở về căn biệt thự từng được gọi là nhà của chúng tôi.

Hắn không hề biết.

Người vợ hắn cho rằng sẽ mãi đứng yên chờ hắn, đã biến mất khỏi thế giới của hắn.

04

Tám ngày trước.

Sau khi rời sân bay, Lục Thừa Ngôn lái xe thẳng đến căn hộ của Lâm Y Y.

Trên đường đi, điện thoại hắn rung lên một lần.

Là tin nhắn tự động của hãng hàng không.

Thông báo chuyến bay đã bắt đầu làm thủ tục lên máy bay.

Hắn liếc qua rồi tắt màn hình.

Trong suy nghĩ của hắn, Tô Vãn Khanh sẽ giận.

Có thể cô sẽ không đi.

Cũng có thể cô sẽ một mình lên máy bay.

Nhưng dù thế nào, sau vài ngày cô cũng sẽ nguôi ngoai.

Trước đây chẳng phải vẫn luôn như vậy sao?

Sinh nhật năm đầu tiên sau kết hôn, hắn vì Lâm Y Y xảy ra tai nạn xe nhỏ mà bỏ dở bữa tối.

Tô Vãn Khanh chờ hắn đến hai giờ sáng.

Ngày hôm sau, cô vẫn tự tay chuẩn bị bữa sáng.

Kỷ niệm ngày cưới năm thứ hai, Lâm Y Y chia tay bạn trai.

Hắn ở bên cô ta cả đêm.

Tô Vãn Khanh gọi mười bảy cuộc điện thoại.

Hắn không nghe.

Sau đó hắn mua cho cô một chiếc vòng cổ kim cương.

Cô không vui suốt ba ngày.

Đến ngày thứ tư vẫn chủ động hỏi hắn muốn ăn gì.

Ba năm.

Hắn đã quá quen với việc cô luôn ở đó.

Quen đến mức coi sự nhẫn nhịn của cô là bản năng.

Coi tình yêu của cô là thứ vĩnh viễn không bao giờ cạn.

Vì thế khi đến nhà Lâm Y Y, nhìn thấy cô ta mặc váy ngủ mỏng manh, sắc mặt hơi đỏ đứng ở cửa, chút áy náy hiếm hoi trong lòng hắn nhanh chóng biến mất.

“Thừa Ngôn.”

Lâm Y Y nhào vào lòng hắn.

“Em biết anh sẽ đến.”

Lục Thừa Ngôn đỡ lấy cô ta.

“Không phải sốt sao?”

“Ba mươi tám độ.”

“Đã uống thuốc chưa?”

“Em sợ uống một mình.”

Hắn cau mày.

“Bao nhiêu tuổi rồi còn sợ uống thuốc?”

Miệng trách móc, nhưng hắn vẫn vào nhà rót nước.

Lâm Y Y ngồi trên sofa nhìn bóng lưng hắn, khóe môi khẽ cong lên.

Cô ta biết mình thắng rồi.

Ba năm trước, Lục Thừa Ngôn cưới Tô Vãn Khanh vì lợi ích thương nghiệp.

Thì sao chứ?

Người hắn đặt trong lòng vẫn là cô ta.

Chỉ cần một cuộc điện thoại, hắn vẫn có thể bỏ mặc vợ giữa sân bay để chạy về với cô ta.

Đêm đó, Lâm Y Y chụp một bức ảnh.

Trong ảnh, cô ta dựa đầu lên vai Lục Thừa Ngôn, trên người khoác áo vest của hắn.

Cô ta cố tình chọn góc chụp khiến hai người trông vô cùng thân mật.

Sau đó gửi cho Tô Vãn Khanh.

Kèm theo một câu.

“Xin lỗi chị Tô, lại làm phiền chuyến đi của hai người rồi.”

Tin nhắn gửi đi.

Không có hồi âm.

Lâm Y Y không để ý.

Cô ta cho rằng Tô Vãn Khanh đang tức đến phát điên.

Nhưng cô ta không biết.

Số điện thoại ấy đã vĩnh viễn không còn được sử dụng.

Ngày hôm sau, Lục Thừa Ngôn định về nhà.

Lâm Y Y lại đau đầu.

Ngày thứ ba, cô ta nói tâm trạng không tốt.

Ngày thứ tư, cô ta muốn ra biển giải khuây.

Ngày thứ năm, cô ta nói muốn đến thành phố bên cạnh thăm một người bạn cũ.

Lục Thừa Ngôn đi cùng cô ta.

Đến ngày thứ tám, công ty liên tục gọi thúc giục, hắn mới trở về.

Suốt tám ngày ấy, Tô Vãn Khanh không gọi một cuộc.

Ban đầu hắn cảm thấy yên tĩnh.

Ngày thứ ba, hắn thấy hơi lạ.

Ngày thứ năm, hắn vô thức mở khung chat với cô.

Tin nhắn cuối cùng vẫn là ba ngày trước chuyến đi.

Tô Vãn Khanh hỏi hắn.

“Tối nay anh có về ăn cơm không?”

Hắn trả lời.

“Bận.”

Chỉ một chữ.

Sau đó cô không nhắn nữa.

Ngón tay hắn dừng trên màn hình vài giây.

Cuối cùng vẫn không chủ động hỏi.

Hắn nghĩ, cô đang giận dỗi.

Đợi hắn về, mua một món quà là được.

Cho đến khi hắn đẩy cửa biệt thự.

Trong nhà yên tĩnh đến mức kỳ lạ.

Đôi dép của Tô Vãn Khanh vẫn đặt ở huyền quan.

Chiếc bình hoa cô thích vẫn ở trên tủ.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...