Chồng sắp cưới thuê người đóng thế
Chương 3
Lúc này, người dẫn chương trình mới yên tâm gật đầu, thông báo cho ban nhạc và nhân viên phụ trách ánh sáng tiếp tục thực hiện theo kế hoạch.
Anh ta vội vàng chạy lên sân khấu.
Tiếng nhạc hôn lễ cũng theo đó vang lên.
Tôi khoác tay Lục Vũ, mặc kệ những ánh mắt đầy oán hận của người nhà họ Cố, từng bước tiến lên sân khấu.
Ánh đèn sân khấu chiếu xuống nóng rực.
Người dẫn chương trình đọc lời thề, Lục Vũ cũng đọc theo.
Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng, không bỏ sót một từ nào.
Khi đọc đến câu “Dù trong lúc bệnh tật hay khi khỏe mạnh”, anh hơi nghiêng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt ấy hoàn toàn không giống đang diễn kịch.
“Tiếp theo, xin mời cô dâu và chú rể trao nhau lời thề nguyện…”
Đến lượt tôi.
Cánh cửa lớn của sảnh tiệc bất ngờ bị đẩy ra từ bên ngoài.
Cố Niệm An đứng ngay cửa, thong thả chỉnh lại khuy măng sét trên tay áo.
Phía sau anh ta là Khương Trà Trà với dáng vẻ rụt rè, e sợ.
Cố Niệm An xuất hiện với vẻ mặt thản nhiên, như thể người vừa bỏ mặc hôn lễ suốt mấy tiếng đồng hồ không phải anh ta.
Khương Trà Trà đi sát phía sau, trên người mặc chiếc váy trắng thanh nhã, mái tóc được uốn xoăn tỉ mỉ. Bộ móng tay vừa làm xong lấp lánh dưới ánh đèn.
Cô ta vừa bước vào đã đưa tay kéo nhẹ ống tay áo Cố Niệm An.
“Anh Niệm An, hay là chúng ta về trước đi? Hôm nay là ngày vui của chị Uyển Ninh, em không muốn vì mình mà khiến chị ấy không vui.”
Giọng nói mềm mại ấy vang lên giữa sảnh tiệc đang im lặng.
Cố Niệm An lập tức vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ta.
“Không sao. Cô ấy không dám làm gì đâu.”
Sau đó, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu.
Ánh mắt lướt qua tôi, cuối cùng dừng trên người Lục Vũ.
Nụ cười trên môi anh ta lập tức biến mất.
“Tô Uyển Ninh, em đang làm cái trò gì vậy?”
Tôi không trả lời.
Bởi vì đúng lúc ấy, người dẫn chương trình vừa đưa micro đến trước mặt tôi.
Tôi nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh.
Lục Vũ cũng nhìn tôi.
Anh không thúc giục, càng không tỏ vẻ sốt ruột. Bàn tay đang nắm tay tôi vẫn ấm áp và vững vàng như trước.
Tôi chợt nhớ đến một chuyện.
Năm thứ hai đại học, tôi từng bị sốt cao giữa đêm.
Khi ấy, Lục Vũ đã đứng dưới ký túc xá gần ba tiếng đồng hồ, chỉ để chờ bạn cùng phòng xuống lấy thuốc giúp tôi.
Anh không gọi điện liên tục.
Không yêu cầu tôi cảm ơn.
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, điện thoại chỉ có một tin nhắn.
“Nhớ ăn sáng rồi hãy uống thuốc.”
Khi đó, tôi còn cười anh ngốc.
Bây giờ nghĩ lại, người ngốc nhất hóa ra là tôi.
Tôi cầm micro.
“Tôi đồng ý.”
Ba chữ vừa thốt ra, cả sảnh tiệc lập tức vang lên tiếng xôn xao.
Cố Niệm An sững sờ.
Anh ta dường như không ngờ tôi lại dám phớt lờ mình trước mặt đông đảo khách khứa như vậy.
“Tô Uyển Ninh!”
Anh ta lớn tiếng gọi tên tôi.
Tôi quay đầu nhìn anh ta.
“Anh Cố, có chuyện gì sao?”
Sắc mặt Cố Niệm An lập tức trở nên khó coi.
“Em gọi anh là gì?”
“Anh Cố.”
Tôi mỉm cười.
“Chẳng lẽ anh không họ Cố?”
Một vài vị khách không nhịn được bật cười.
Cố Niệm An siết chặt nắm tay.
“Đừng có làm loạn nữa. Anh đã đến rồi, mau bảo tên diễn viên kia xuống đi.”
Anh ta bước lên phía trước, giọng điệu đầy vẻ ban ơn.
“Anh biết hôm nay em chịu ấm ức. Nhưng Trà Trà thật sự không khỏe, anh không thể bỏ mặc cô ấy được.”
“Bây giờ anh đã có mặt, em còn muốn thế nào?”
Tôi nhìn chiếc váy trắng trên người Khương Trà Trà.
Rồi nhìn bộ móng mới tinh của cô ta.
“Không khỏe đến mức phải đi làm móng sao?”
Khương Trà Trà lập tức rụt tay ra sau lưng.
“Chị Uyển Ninh, chị hiểu lầm rồi. Em chỉ…”
“Chỉ tiện đường ghé trung tâm thương mại?”
Tôi tiếp lời.
“Hay là bệnh viện bây giờ có thêm dịch vụ làm móng?”
Một tràng cười khe khẽ vang lên.
Khương Trà Trà đỏ bừng mặt.
Cố Niệm An lập tức chắn trước người cô ta.
“Em nói chuyện cho đàng hoàng!”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Tôi quay sang người dẫn chương trình.
“Phiền anh tiếp tục.”
Người dẫn chương trình nhìn tôi, rồi lại nhìn Cố Niệm An, cuối cùng vẫn đưa micro đến trước mặt Lục Vũ.
“Xin hỏi chú rể Lục Vũ, anh có đồng ý…”
“Tôi đồng ý.”
Lục Vũ trả lời ngay khi câu hỏi còn chưa kết thúc.
Anh nhìn thẳng vào tôi.
“Bất kể sau này xảy ra chuyện gì, tôi đều nguyện ý ở bên cô ấy.”
Giọng nói ấy không lớn.
Nhưng đủ để cả sảnh tiệc nghe rõ.
Cố Niệm An bật cười vì tức giận.
“Được lắm!”
“Lục Vũ, đúng không?”
“Anh được thuê bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp mười lần, lập tức cút xuống khỏi sân khấu!”
Lục Vũ chậm rãi quay đầu.
“Anh Cố, hợp đồng của chúng ta không có điều khoản ấy.”
“Anh…”
“Huống hồ.”
Lục Vũ ngừng một lát.
“Tôi đã quyết định không nhận tiền công nữa.”
Cố Niệm An nhíu mày.
Đọc tiếp: Chương 4 →