Chồng ôm về một bé trai ốm yếu, nhất quyết nói là nhặt được
Chương 3
“Tôi mới sinh được mười hai ngày, không phải bình sữa trong nhà.”
Trần Kiến dời mắt đi, vài giây sau mới nói: “Anh không có ý đó.”
Bé trai đột nhiên khóc lên, tiếng khóc yếu ớt.
Trần Kiến vội vàng ôm chặt nó, vừa đung đưa vừa nhìn tôi.
Trong ánh mắt ấy có sự thúc giục, cũng có cả trách móc.
Tôi không dám lấy đứa trẻ ra để giận dỗi, bèn gọi đến số điện thoại tư vấn nhi khoa mà bệnh viện để lại khi tôi xuất viện.
Bác sĩ nghe máy hỏi độ tuổi ước chừng, cân nặng và phản ứng khi bú của đứa bé, sau đó lại hỏi có sốt, sặc sữa hay nôn ói liên tục hay không.
Trần Kiến đứng bên cạnh trả lời rất nhanh, ngay cả lần đại tiện gần nhất của bé trai có màu gì hắn cũng nói được.
Bác sĩ nghe máy hỏi độ tuổi ước chừng, cân nặng và phản ứng khi bú của đứa bé, sau đó lại hỏi có sốt, sặc sữa hay nôn ói liên tục hay không.
Trần Kiến đứng bên cạnh trả lời rất nhanh, ngay cả lần đại tiện gần nhất của bé trai có màu gì hắn cũng nói được.
Tôi đang vỗ lưng cho Hân Duyệt, bàn tay bỗng dừng lại.
Bác sĩ ở đầu dây bên kia hỏi:
“Anh là bố của bé sao?”
Căn phòng im bặt.
Trần Kiến mất nửa giây mới đáp:
“Không phải, tôi là người nhặt được.”
Bác sĩ cũng khựng lại.
“Nhặt được?”
“Vâng.”
“Vậy anh biết khá rõ tình trạng của bé.”
Trần Kiến lập tức giải thích:
“Tối qua tôi chăm nó cả đêm nên để ý.”
Tối qua?
Đứa trẻ mới được hắn ôm về lúc bốn giờ chiều.
Chưa đầy một ngày.
Thế nhưng hắn biết nó uống một lần bao nhiêu mililit sữa, bao lâu phải vỗ ợ hơi, lúc nào dễ nôn, thậm chí biết cả màu phân trước đó.
Một người đàn ông lần đầu chăm con gái ruột còn không nhớ nổi Hân Duyệt bú bên nào trước, vậy mà đối với một đứa trẻ “nhặt được”, hắn lại chu đáo đến mức này.
Bác sĩ dặn nếu đứa trẻ thở khò khè, bú kém kéo dài thì phải đưa tới bệnh viện càng sớm càng tốt.
Tôi lập tức nói:
“Chiều nay tôi sẽ bảo chồng đưa nó đi.”
Trần Kiến quay sang nhìn tôi.
Tôi nhìn thẳng vào hắn.
“Tiện thể trình báo luôn.”
“Đứa trẻ bị bỏ rơi thì bệnh viện cũng cần biết nguồn gốc.”
“Công an cũng cần lập hồ sơ.”
Mặt Trần Kiến căng lên.
Sau khi cúp điện thoại, hắn đặt bé trai xuống sofa rồi kéo tôi vào trong phòng ngủ.
“Em nhất định phải làm lớn chuyện sao?”
Tôi bật cười.
“Trẻ con bị bỏ bên đường, anh báo công an thì gọi là làm lớn chuyện?”
“Hay là anh biết người nhà nó nên không cần báo?”
Trần Kiến mím chặt môi.
“Anh chỉ thấy nó đáng thương.”
“Tôi cũng thấy nó đáng thương.”
“Cho nên càng phải tìm bố mẹ nó.”
Hắn lập tức nói:
“Nếu bố mẹ nó cố tình vứt bỏ thì sao?”
Tôi nhìn hắn vài giây.
“Anh biết họ cố tình vứt bỏ?”
“Anh đoán.”
“Anh đoán giỏi thật.”
“Đoán được cả nó thích uống loại sữa nào, mỗi cữ bao nhiêu, bao lâu phải vỗ ợ, còn đoán được bố mẹ nó cố tình bỏ nó.”
Mặt Trần Kiến biến sắc.
Một lúc lâu sau, hắn mới hạ giọng.
“Lưu Thanh, em vừa sinh con, đừng suy nghĩ lung tung.”
Lại là câu này.
Mỗi lần hắn không trả lời được, hắn đều nói do tôi suy nghĩ nhiều.
Tôi cúi đầu chỉnh lại chăn cho Hân Duyệt.
“Được.”
“Vậy chiều anh đưa đứa bé đi bệnh viện.”
“Sau đó tới đồn công an.”
“Anh không đi thì tôi gọi người tới nhà.”
Trần Kiến nhìn tôi chằm chằm.
Tôi không né.
Cuối cùng, hắn quay người đi ra ngoài.
Cánh cửa phòng ngủ đóng mạnh hơn bình thường.
Tôi cúi đầu nhìn con gái trong lòng.
Hân Duyệt vẫn ngủ rất ngon.
Bàn tay bé xíu đặt sát bên má, năm ngón tay cuộn lại.
Tôi khẽ chạm vào mu bàn tay con.
Trong lòng bỗng có một suy nghĩ khiến toàn thân tôi lạnh đi.
Nếu đứa trẻ kia thật sự có liên quan đến Trần Kiến thì sao?
03
Buổi chiều, Trần Kiến không đưa đứa bé đi bệnh viện.
Hắn nói cửa hàng có khách gọi gấp, phải qua xử lý một chiếc tủ lạnh công nghiệp.
Tôi hỏi:
“Vậy đứa bé thì sao?”
“Để ở nhà.”
“Tôi đang ở cữ, một mình chăm Hân Duyệt còn không nổi.”
“Anh chỉ đi hai tiếng.”
Hắn nói xong liền thay giày.
Nhưng trước khi ra cửa, hắn lại đứng bên sofa dặn tôi một lượt.
“Nếu nó khóc thì pha sáu mươi đến chín mươi mililit sữa.”
“Đừng pha đặc quá.”
“Nó dễ sặc, khi bú phải kê đầu cao một chút.”
“Nếu môi tím thì gọi anh ngay.”
Tôi nhìn hắn.
“Anh vừa nói anh chỉ chăm nó từ tối qua.”
Trần Kiến khựng lại.
“Anh đọc trên mạng.”
Hắn đóng cửa.
Tôi ngồi im một lúc lâu.
Sau đó lấy điện thoại, mở ứng dụng camera trong nhà.
Nhà tôi có hai chiếc camera.
Một chiếc ở phòng khách, một chiếc ở cửa ra vào.
Lắp từ lúc tôi mang thai tháng thứ bảy, chủ yếu để sau này tiện quan sát người trông trẻ.
Trần Kiến biết có camera.
Nhưng hắn rất ít khi mở ứng dụng.
Tôi kéo lịch sử về thời điểm hắn ôm đứa bé vào nhà ngày hôm qua.
Bốn giờ mười hai phút.
Đọc tiếp: Chương 4 →