Chồng nói đang họp ở công ty.
Chương 3
“BMW?”
“Tên tớ.”
“Chiếc Mercedes?”
“Cũng tên tớ.”
“Công ty của cậu thì sao?”
Tôi khựng lại.
Sau khi kết hôn, tôi cùng một người bạn mở studio thiết kế nội thất.
Ba năm qua phát triển không tệ.
Năm ngoái vừa nhận được khoản đầu tư đầu tiên.
Hạ Cảnh Xuyên vẫn luôn nói hắn không hiểu kinh doanh.
Cũng chưa bao giờ can thiệp.
Nhưng hắn biết tôi đang sở hữu bao nhiêu cổ phần.
Biết doanh thu.
Biết cả lịch ký hợp đồng.
Tôi lạnh sống lưng.
“Studio do tớ sở hữu sáu mươi phần trăm.”
“Hạ Cảnh Xuyên không có cổ phần.”
“Nhưng hắn có từng lấy căn cước, con dấu cá nhân hoặc chữ ký điện tử của cậu không?”
“Căn cước thì có.”
“Năm ngoái hắn nói cần giúp tớ làm thủ tục bảo hiểm xe.”
“Con dấu cá nhân đặt trong ngăn kéo phòng làm việc.”
“Chữ ký điện tử…”
Tôi siết chặt vô lăng.
Hai tháng trước.
Hạ Cảnh Xuyên từng đưa tôi một tập tài liệu dày.
Nói là giấy gia hạn bảo hiểm gia đình.
Bảo tôi ký ở mấy vị trí đã đánh dấu.
Khi đó tôi đang họp trực tuyến.
Chỉ lật qua vài trang đầu.
Thấy đúng là hợp đồng bảo hiểm.
Sau đó ký theo lời hắn.
Bây giờ nhớ lại.
Tập giấy đó dày bất thường.
“Tớ từng ký một bộ tài liệu hắn đưa.”
“Không đọc hết.”
Tống Nghiên hít sâu.
“Diệp Tri Vi.”
“Đến khách sạn lấy xe xong thì đừng đối chất một mình.”
“Tớ đang liên hệ đồng nghiệp ở Ninh Ba.”
“Đồng thời cậu lập tức kiểm tra báo cáo tín dụng.”
“Tra cả thông tin đăng ký bất động sản.”
“Và gửi cho tớ toàn bộ tài liệu cậu có.”
Tôi đáp lời.
Sau khi dừng xe ở trạm nghỉ.
Tôi đăng nhập hệ thống báo cáo tín dụng cá nhân.
Mấy phút sau.
Một tập tin hiện ra.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Trong ba tháng gần đây.
Có bốn tổ chức tài chính đã tra cứu hồ sơ tín dụng của tôi.
Hai ngân hàng thương mại.
Một công ty tài chính tiêu dùng.
Một tổ chức bảo lãnh.
Tôi chưa từng nộp bất kỳ hồ sơ vay nào.
Trong mục khoản vay chưa giải ngân.
Có một khoản thế chấp trị giá một triệu hai trăm nghìn tệ đang trong quá trình xét duyệt.
Người đồng vay.
Hạ Cảnh Xuyên.
Mục đích vay.
Đầu tư kinh doanh.
Tài sản bảo đảm.
Cổ phần của tôi trong studio.
Tôi nhìn từng dòng.
Toàn thân lạnh ngắt.
Hạ Cảnh Xuyên không chỉ muốn lấy sáu trăm nghìn tệ.
Hắn còn muốn dùng cổ phần công ty của tôi để vay một triệu hai trăm nghìn.
Một khi khoản vay được giải ngân.
Tiền có thể chảy vào tài khoản do hắn kiểm soát.
Còn rủi ro.
Nợ nần.
Thậm chí nguy cơ mất quyền kiểm soát studio.
Tất cả đều rơi lên đầu tôi.
Tôi tải báo cáo xuống.
Gửi ngay cho Tống Nghiên.
Cô ấy gọi lại gần như lập tức.
“Khoản vay chưa giải ngân.”
“Vẫn còn kịp.”
“Ngày mai tớ sẽ cùng cậu đến ngân hàng.”
“Nhưng tối nay cậu phải lấy được hồ sơ trong tay hắn.”
“Đừng để hắn tiêu hủy.”
Tôi nhìn đồng hồ.
Còn hơn một giờ nữa mới đến khu nghỉ dưỡng.
“Trong đoạn video hắn nói ngày mai ký hợp đồng mua nhà.”
“Hồ sơ có thể đang ở khách sạn.”
“Rất có thể.”
“Nhưng cậu không được tự ý lục đồ trong phòng khách sạn.”
“Tớ biết.”
“Đợi đồng nghiệp của tớ.”
“Anh ấy tên Trần Khải, đã gửi số điện thoại cho cậu.”
Tôi vừa nhận được tin nhắn.
Một số lạ gọi tới.
“Chào chị Diệp.”
“Tôi là Trần Khải, đồng nghiệp của luật sư Tống.”
“Tôi đang ở Ninh Ba.”
“Khoảng bốn mươi phút nữa có thể đến Vọng Hồ Cư.”
“Tôi đã liên hệ công chứng viên và một thừa phát lại quen biết.”
“Nếu chị định thu hồi xe, chúng tôi có thể ghi nhận toàn bộ quá trình.”
Tôi khẽ nhắm mắt.
“Cảm ơn anh.”
“Không cần khách sáo.”
“Luật sư Tống nói đây có thể liên quan đến giả mạo chữ ký và lừa đảo tín dụng.”
“Chị tuyệt đối không được đánh động đối phương trước khi chúng tôi đến.”
Tôi đồng ý.
Sau đó tiếp tục lái xe.
Trời dần tối.
Ánh đèn cao tốc kéo dài như một dải lửa.
Ba năm hôn nhân cũng lướt qua trong đầu tôi.
Ngày tôi quen Hạ Cảnh Xuyên.
Hắn chỉ là một nhân viên kinh doanh mới vào nghề.
Mặc bộ vest rẻ tiền.
Dùng một chiếc điện thoại nứt màn hình.
Hắn đứng dưới mưa hơn nửa giờ chỉ để đưa cho tôi một chiếc ô.
Khi bố tôi không đồng ý chuyện cưới xin.
Hắn quỳ trước cửa nhà tôi.
Nói cả đời này nhất định sẽ đối xử tốt với tôi.
Sau khi kết hôn.
Tôi dùng tiền riêng trả khoản đặt cọc mua nhà.
Mua xe.
Còn nhờ mối quan hệ giới thiệu hắn vào công ty hiện tại.
Hạ Cảnh Xuyên từng ôm tôi.
Nói rằng không có tôi thì không có ngày hôm nay của hắn.
Không ngờ hắn vừa đứng vững.
Việc đầu tiên nghĩ đến lại là giẫm lên tôi.
Đến Vọng Hồ Cư lúc gần chín giờ tối.
Trần Khải đã đứng chờ bên ngoài.
Đi cùng anh ấy còn có một người đàn ông trung niên xách cặp công văn.
Sau khi xác minh danh tính.
Trần Khải nói nhỏ:
“Đây là anh Lưu, nhân viên hỗ trợ ghi nhận hiện trường.”
“Tất cả quá trình sẽ được quay phim.”
“Chiếc Mercedes là tài sản riêng trước hôn nhân của chị.”
“Chị có toàn quyền thu hồi.”
“Nhưng không nên gây xung đột.”
Tôi gật đầu.
Theo định vị.
Chiếc xe nằm ở tầng B2.
Chúng tôi xuống bãi đỗ xe.
Từ xa đã thấy chiếc Mercedes màu đen.
Biển số quen thuộc.
Trên kính chắn gió còn dán con thú bông nhỏ tôi mua năm ngoái.
Tôi đi đến bên xe.
Dùng chìa khóa dự phòng mở cửa.
Bên trong có mùi nước hoa lạ.
Ghế phụ đặt một chiếc áo khoác nữ.
Dưới chân là hộp giày hàng hiệu.
Đọc tiếp: Chương 4 →