Chồng đón mối tình khắc cốt ghi tâm

Chương 3



Cô đeo kính râm vào.

Điện thoại lại đổ chuông.

Lần này là Từ Mạn, cô bạn thân của cô.

“L/y h/ô/n rồi à?”

Từ Mạn hỏi.

“Ừ, l/y h/ô/n rồi.”

“M/ẹ k/i/ế/p.”

Từ Mạn buông một câu, im lặng hai giây rồi nói tiếp.

“Tối nay qua nhà tao ăn cơm không?

Tao làm cá luộc cay Tứ Xuyên.”

“Được.”

Lâm Vi cúp máy.

Chiếc xe hòa vào dòng phương tiện đông đúc trên đường phố Giang Thành vào buổi chiều.

Cuối tháng ba, những sợi bông tơ từ cây ngô đồng bay qua ô cửa kính hé mở, bám lên cổ tay áo cô.

Cô đưa tay gỡ xuống, nhìn đám bông trắng mềm mại vỡ vụn giữa những đầu ngón tay, bất chợt nhớ đến mùa xuân năm năm trước.

Khi ấy, cô và Chu Diễn chen chúc trong căn nhà thuê chật hẹp, cùng nhau ăn lẩu.

Ngoài cửa sổ, những sợi bông ngô đồng cũng bay lất phất như thế này.

Hắn gắp viên cá cuối cùng trong nồi lẩu cay bỏ vào bát cô, nói:

“Vi Vi, sau này anh nhất định sẽ để em được sống trong một căn nhà thật lớn.”

Cuối cùng, cô cũng đã được sống trong căn nhà lớn ấy.

Chỉ có điều, bây giờ trong căn nhà đó lại xuất hiện thêm một người phụ nữ khác và một đứa trẻ còn chưa chào đời.

Cô nhấn chân ga.

Chiếc Golf nhanh chóng vượt qua một chiếc BMW màu bạc đang chạy chậm phía trước.

Trong gương chiếu hậu, tòa chung cư ven sông dần lùi xa.

Những bức tường kính của tòa nhà cao tầng phản chiếu ánh mặt trời lúc ba giờ chiều, sáng lóa đến mức khiến người ta hoa mắt.

Chương 2: Tính toán của Chu Diễn

Nửa tiếng sau khi đặt bút ký tên, Chu Diễn đã bắt đầu cảm thấy hơi hối hận.

Hắn ngồi trên sofa phòng khách, trước mặt là bản thỏa thuận l/y h/ô/n đang mở, hai chữ Lâm Vi được ký đầy phóng khoáng trong mục dành cho bên B.

Thật ra, hắn chưa từng có ý định l/y h/ô/n thật.

Việc đón Tô Niệm về nhà dưỡng thai hoàn toàn là quyết định nhất thời của hắn.

Hôm kia, Tô Niệm vừa khóc vừa gọi điện cho hắn, nói rằng nồng độ formaldehyde trong căn hộ cô ta thuê đã vượt mức cho phép nghiêm trọng.

Bác sĩ khuyên cô ta phải lập tức chuyển đi, nếu không rất có thể sẽ không giữ được t/h/a/i n/h/i.

Khi ấy, đầu óc Chu Diễn nóng lên, chợt nhớ trong nhà vẫn còn một phòng dành cho khách đang bỏ trống, thế là hắn đồng ý ngay.

Hắn vốn định đợi Lâm Vi nguôi giận rồi sẽ giải thích rõ ràng. Dù sao, hai người đã sống với nhau năm năm, chẳng lẽ chỉ vì một người bạn đến ở nhờ vài tháng mà cô có thể vứt bỏ cả cuộc hôn nhân?

Nhưng hắn không ngờ Lâm Vi lại thật sự chuẩn bị sẵn đơn l/y h/ô/n.

Càng không ngờ cô ký tên nhanh đến thế.

Chu Diễn nhìn chằm chằm bản thỏa thuận trên bàn, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu không thể gọi tên.

Tô Niệm ngồi bên cạnh, thấy hắn im lặng hồi lâu thì khẽ đặt cốc nước xuống.

“Anh Diễn, có phải em đã gây phiền phức cho anh rồi không?”

Chu Diễn ngẩng đầu.

“Không liên quan đến em.”

“Nhưng chị Lâm Vi đã bỏ đi rồi.”

Tô Niệm cúi mặt, giọng nói nghẹn ngào.

“Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này, em thà chịu đựng ở căn hộ cũ còn hơn. Dù sao em cũng chỉ có một mình, xảy ra chuyện gì cũng chẳng ai quan tâm.”

Câu cuối cùng khiến Chu Diễn mềm lòng.

Hắn nhớ đến năm cấp ba, Tô Niệm cũng thường xuyên nói những lời tương tự.

Khi ấy, cô ta là nữ sinh xinh đẹp nhất lớp, thành tích tốt, tính tình dịu dàng, nhưng gia cảnh không mấy khá giả.

Mỗi lần gặp khó khăn, cô ta đều cố gắng chịu đựng một mình.

Chu Diễn từng rất thích dáng vẻ kiên cường ấy.

Sau này, hai người bỏ lỡ nhau vì những lựa chọn khác nhau.

Hắn đi khởi nghiệp, cô ta ra nước ngoài học tập.

Nhiều năm trôi qua, hắn đã trở thành chủ tịch một công ty công nghệ niêm yết, còn cô ta lại mang thai trong lúc cuộc hôn nhân trước đó tan vỡ.

Trong mắt Chu Diễn, giúp đỡ cô ta lúc khó khăn là chuyện đương nhiên.

Hắn không hiểu tại sao Lâm Vi lại phải làm lớn chuyện đến mức này.

“Em đừng nghĩ nhiều.”

Chu Diễn đứng dậy.

“Anh đưa em lên phòng nghỉ trước.”

Tô Niệm ngập ngừng.

“Nhưng phòng ngủ chính là của chị ấy…”

“Bây giờ không còn nữa.”

Chu Diễn nói xong mới nhận ra lời mình vừa thốt ra.

Hắn hơi khựng lại.

Không còn nữa.

Ba chữ ấy đột nhiên khiến căn nhà rộng lớn trở nên xa lạ.

Tô Niệm quan sát sắc mặt hắn, khóe môi thoáng cong lên rồi nhanh chóng biến mất.

“Anh Diễn, em chỉ ở tạm vài hôm thôi. Đợi chị Lâm Vi quay lại, em sẽ lập tức chuyển đi.”

Chu Diễn cười nhạt.

“Cô ấy sẽ quay lại.”

Hắn nói với vẻ chắc chắn.

“Anh hiểu tính cô ấy. Mỗi lần giận dỗi đều không chịu xuống nước trước, nhưng cuối cùng vẫn là người chủ động làm hòa.”

Tô Niệm cúi đầu.

“Vậy thì tốt quá.”

Trong lòng cô ta lại nghĩ hoàn toàn khác.

Nếu Lâm Vi đã đi rồi, tốt nhất đừng bao giờ quay lại.

Cô ta đã chờ cơ hội này quá lâu.

Ba năm trước, khi biết Chu Diễn đưa công ty lên sàn chứng khoán thành công, Tô Niệm từng tìm cách liên lạc lại với hắn.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...