CHỒNG CÔNG KHAI ĐÓNG BĂNG 2,6 TỶ ĐỒNG CỦA TÔI
Chương 3
Vài phóng viên của truyền thông ngành luật đã xuất hiện.
Điện thoại đồng loạt hướng về đống tiền và gương mặt Lục Thừa Sâm.
Đèn flash chớp liên tục.
“Giám đốc Lục! Xin hỏi vợ ông bị tố nhận h/ối l/ộ, ông nhìn nhận việc này thế nào?”
“Ở cương vị đối tác điều hành, ông sẽ xử lý ra sao?”
Câu hỏi dồn dập lao tới.
Lục Thừa Sâm hít sâu.
Chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt chính xác dừng trên gương mặt tôi.
Khoảnh khắc ấy…
Tôi hiểu hết rồi.
Anh ta biết.
Ngay từ đầu…
Anh ta đã biết tất cả.
Vở kịch hôm nay…
Anh ta không chỉ là khán giả.
Mà còn là đạo diễn.
Ngay giây phút nhận ra điều đó…
Chút hơi ấm cuối cùng trong tim tôi cũng tan biến.
“Tống Tuế Ninh.”
Giọng anh ta vang khắp phòng họp qua micro.
Vẫn bình tĩnh.
Vẫn trầm ổn.
Không hề có chút cảm xúc.
“Với tư cách là đối tác của Công ty Luật Đỉnh Hòa, cô đã bí mật nhận tài sản từ phía đương sự đối phương, nghiêm trọng vi phạm quy định hành nghề, đồng thời gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của giới luật sư.”
Anh ta dừng lại.
Tôi biết…
Những câu tiếp theo chắc hẳn đã được luyện tập vô số lần.
“Sau khi Hội đồng Quản lý Đối tác họp khẩn và bỏ phiếu, chúng tôi quyết định xử lý cô như sau.”
“Thứ nhất, kể từ thời điểm này, đình chỉ toàn bộ hoạt động hành nghề, ngừng tiếp nhận vụ án mới và rút khỏi tất cả các vụ án đang phụ trách.”
“Thứ hai, hủy toàn bộ tư cách xét khen thưởng trong năm.”
“Thứ ba…”
Anh ta nhìn thẳng vào tôi.
Trong ánh mắt ấy…
Tôi không còn là vợ của anh.
Tôi…
Không còn là gì nữa.
“Phong tỏa và thu hồi toàn bộ tiền thưởng theo thành tích của cô trong năm nay.”
“Tổng cộng…”
“2.6 tỷ.”
“2,6 tỷ.”
Ba chữ cuối cùng rơi xuống.
Cả hội trường im phăng phắc.
Không ai dám thở mạnh.
Khoản thưởng 2,6 tỷ đồng ấy không phải món quà công ty ban phát cho tôi.
Nó là tỷ lệ phân chia lợi nhuận được ghi rõ trong thỏa thuận đối tác.
Là số tiền tôi đổi bằng ba năm gần như không có ngày nghỉ.
Từng có thời điểm, tôi vừa truyền nước trong bệnh viện vừa sửa bản luận cứ.
Từng có vụ án, tôi bay qua bốn thành phố trong ba ngày, ngủ chưa đến sáu tiếng.
Từng có đêm mẹ nhập viện, tôi vẫn phải đứng ngoài hành lang gọi điện cho khách hàng vì Lục Thừa Sâm nói:
“Đối tác không có quyền yếu đuối.”
Cuối cùng, tất cả công sức ấy bị anh ta xóa sạch chỉ bằng một câu.
Tôi nhìn Lục Thừa Sâm.
“Anh nói thu hồi?”
“Đúng.”
Anh ta đáp không chút do dự.
“Đây là quyết định chung của Hội đồng Quản lý.”
Tôi khẽ cười.
“Quyết định được đưa ra khi nào?”
Lục Thừa Sâm hơi khựng lại.
Hạ Minh Tùng lập tức chen vào.
“Chứng cứ rõ ràng như vậy, đương nhiên phải xử lý khẩn cấp.”
“Tôi đang hỏi thời gian.”
Tôi nhìn thẳng anh ta.
“Lúc nãy anh nói hai mươi phút trước mới nhận được đơn tố cáo.”
“Từ lúc nhận đơn, mở ngăn kéo, kiểm đếm tiền mặt, đối chiếu thông tin, báo cáo Hội đồng Quản lý, triệu tập cuộc họp khẩn, bỏ phiếu và lập biên bản…”
“Tất cả chỉ mất hai mươi phút?”
Khóe miệng Hạ Minh Tùng cứng lại.
Tiếng xì xào lập tức nổi lên.
Tôi tiếp tục hỏi:
“Hội đồng Quản lý hiện có chín thành viên.”
“Hôm nay ba người đang công tác ở nơi khác.”
“Hai người không tham dự hội nghị thường niên vì lý do sức khỏe.”
“Xin hỏi cuộc họp khẩn được tổ chức bằng hình thức nào?”
“Có ghi âm không?”
“Có biên bản không?”
“Có chữ ký điện tử không?”
“Hay là…”
Tôi liếc nhìn tập tài liệu trong tay Lục Thừa Sâm.
“Quyết định xử lý đã được chuẩn bị từ trước khi số tiền kia xuất hiện trong ngăn kéo của tôi?”
Không khí trong hội trường thay đổi rõ rệt.
Ánh mắt của những người xung quanh không còn chỉ có khinh miệt.
Một số bắt đầu nghi ngờ.
Lục Thừa Sâm siết chặt tập hồ sơ.
“Tống Tuế Ninh, cô đang cố tình đánh tráo khái niệm.”
“Tôi chỉ đang yêu cầu công ty tuân thủ đúng quy trình.”
“Cô bị bắt quả tang nhận tiền.”
“Bắt quả tang?”
Tôi bật cười.
“Có người nhìn thấy tôi nhận tiền sao?”
“Có ghi âm cuộc trao đổi sao?”
“Có dấu vân tay của tôi trên những xấp tiền kia sao?”
“Có chứng cứ chuyển giao từ luật sư Công ty Hằng Xương sang tay tôi sao?”
“Hay chỉ vì tiền xuất hiện trong ngăn kéo, các người liền tuyên bố tôi nhận h/ối l/ộ?”
Hạ Minh Tùng lạnh giọng:
“Chìa khóa ngăn kéo chỉ có cô giữ.”
“Anh chắc không?”
Tôi hỏi.
Anh ta sững lại.
Tôi nhìn về phía trưởng bộ phận hành chính đang đứng sát cửa.
“Tháng ba năm ngoái, công ty thay toàn bộ tủ tài liệu và bàn làm việc của khu đối tác.”
“Nhà cung cấp bàn giao mỗi ổ khóa ba chìa.”
“Một chìa cho người sử dụng.”
“Hai chìa dự phòng được niêm phong trong tủ bảo mật của bộ phận hành chính.”
“Biên bản bàn giao do chính tôi ký.”
“Luật sư Hạ, anh dựa vào đâu khẳng định chỉ mình tôi có chìa khóa?”
Sắc mặt trưởng bộ phận hành chính trắng bệch.
Hạ Minh Tùng vô thức nhìn về phía Từ Chính Bang.
Chỉ một cái liếc mắt ngắn ngủi.
Nhưng đủ để những người tinh ý nhận ra.
Tôi cũng nhìn theo.
Từ Chính Bang vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Ông ta thậm chí còn mỉm cười.
“Luật sư Tống quả nhiên giỏi tranh luận.”
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →