Chỉ còn một đêm nữa là đến

Chương 3



“Không vấn đề.”

Trưởng khoa Triệu ký tên vào hồ sơ.

“Được.”

“Vậy cô về bàn giao công việc đi.”

Lúc tôi bước khỏi phòng, điện thoại đã có bảy cuộc gọi nhỡ.

Tất cả đều đến từ Hứa Cảnh Thâm.

Tin nhắn cuối cùng được gửi cách đây hai phút.

“An Nhiên, em đang giận anh à?”

Tôi nhìn dòng chữ ấy một lúc.

Sau đó trả lời.

“Không.”

Anh lập tức gọi lại.

Lần này tôi bắt máy.

“An Nhiên.”

Giọng anh rõ ràng nhẹ nhõm.

“Anh biết tối qua em không vui, nhưng chuyện của Uyển Uyển thật sự nghiêm trọng. Đêm qua cô ấy uống thuốc ngủ, may mà dì Trình phát hiện sớm.”

Tôi im lặng.

Anh tiếp tục giải thích.

“Anh biết hôm nay vốn là ngày chúng ta đi đăng ký.”

“Anh cũng rất áy náy.”

“Nhưng em nghĩ xem, đăng ký muộn vài hôm cũng không ảnh hưởng gì.”

“Còn nếu Uyển Uyển thật sự xảy ra chuyện…”

“Hứa Cảnh Thâm.”

Tôi ngắt lời anh.

Đầu dây bên kia yên lặng.

Tôi hỏi:

“Cô ấy thế nào rồi?”

Có lẽ không ngờ tôi lại chủ động hỏi, giọng anh dịu xuống.

“Đã ổn định rồi.”

“Vậy thì tốt.”

“Ừ.”

Anh cười khẽ.

“Anh biết em vẫn quan tâm cô ấy mà.”

Tôi suýt bật cười.

Quan tâm?

Tôi chỉ muốn xác nhận rằng cô ấy không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

Như vậy, sau này Hứa Cảnh Thâm sẽ không thể lấy bất kỳ bi kịch nào ra làm lý do để biến tôi thành kẻ có lỗi.

Tôi bình thản nói:

“Không còn chuyện gì thì tôi cúp máy đây.”

“Khoan đã.”

Anh vội gọi tôi lại.

“Tour Vân Nam chiều mai bay. Vé và khách sạn anh đều đặt rồi.”

“Em thu dọn đồ đi.”

“Không cần.”

“Sao?”

“Tôi không đi.”

Hứa Cảnh Thâm im lặng vài giây.

Sau đó giọng anh có chút bất lực.

“An Nhiên, đừng giận dỗi.”

“Tôi không giận.”

“Không giận thì tại sao không đi?”

“Tôi có việc.”

“Việc gì?”

Tôi nhìn dòng người qua lại trên hành lang bệnh viện.

“Việc của tôi.”

Có lẽ thái độ của tôi khiến anh không thoải mái.

Giọng anh cũng lạnh xuống đôi chút.

“An Nhiên, anh đã giải thích với em rồi.”

“Uyển Uyển xảy ra chuyện thế này, chẳng lẽ em muốn anh mặc kệ cô ấy?”

“Tôi đâu bảo anh mặc kệ.”

Tôi nói rất nhẹ.

“Anh cứ chăm sóc cô ấy đi.”

“Bao lâu cũng được.”

“Không cần quan tâm đến tôi.”

Anh im lặng.

Một lát sau mới nói:

“Được rồi.”

“Đợi cô ấy ổn hơn anh sẽ về nói chuyện với em.”

Tôi không trả lời.

Bởi đến lúc đó, tôi đã đi rồi.

Hai ngày tiếp theo, Hứa Cảnh Thâm không về nhà.

Tôi cũng không quay lại căn hộ đó.

Tôi dành toàn bộ thời gian bàn giao bệnh nhân, chuẩn bị tài liệu, mua một số vật dụng cần thiết cho chuyến đi.

Bố giúp tôi xử lý những món đồ còn lại ở căn hộ.

Tôi chỉ lấy những thứ thuộc về mình.

Quần áo.

Sách.

Chứng chỉ.

Đồ dùng cá nhân.

Còn những thứ từng được mua để chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân, tôi không động vào.

Chiếc ga giường màu be mà hai chúng tôi cùng chọn.

Bộ bát đĩa mẹ Hứa Cảnh Thâm tặng.

Hai chiếc cốc đôi.

Khung ảnh cưới thử đặt trên kệ.

Tất cả đều ở lại.

Trước khi rời khỏi căn nhà ấy lần cuối, tôi đứng ở cửa nhìn vào.

Bảy năm.

Tôi từng thật lòng nghĩ nơi này sẽ trở thành nhà của mình.

Thế nhưng đến khi rời đi, tôi mới phát hiện đồ đạc thật sự thuộc về tôi chỉ vừa đủ nhét vào hai chiếc vali.

Thì ra có những thứ nhìn rất nhiều, nhưng thật sự thuộc về mình lại chẳng bao nhiêu.

Tôi đặt chìa khóa lên bàn.

Sau đó đóng cửa.

Không quay đầu.

Ngày thứ ba, đội y tế tập trung tại sân bay.

Mẹ cứ nắm tay tôi mãi không chịu buông.

Bố đứng bên cạnh, miệng liên tục dặn dò.

“Đến nơi phải gọi điện.”

“Có chuyện gì lập tức nói với bố mẹ.”

“Đừng tiết kiệm tiền.”

“Thiếu cái gì thì mua.”

Tôi bật cười.

“Bố, con đi làm chứ có phải đi lưu lạc đâu.”

Ông trừng mắt.

“Đi xa mấy nghìn cây số còn không gọi là xa à?”

Mẹ quay mặt lau nước mắt.

Tôi ôm bà.

“Một năm thôi.”

“Rất nhanh sẽ về.”

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.

Hứa Cảnh Thâm gọi.

Tôi nhìn tên anh trên màn hình.

Không bắt máy.

Một lát sau, tin nhắn đến.

“Anh tối nay về.”

“Chúng ta nói chuyện.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy rồi tắt màn hình.

Loa sân bay vang lên thông báo chuẩn bị lên máy bay.

Tôi kéo vali, bước về phía cửa kiểm tra.

Khoảnh khắc đưa vé cho nhân viên, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ.

Giống như sợi dây quấn quanh người suốt nhiều năm cuối cùng cũng được tháo ra.

Máy bay cất cánh.

Thành phố dưới chân càng lúc càng nhỏ.

Tôi nhìn qua cửa sổ, sau đó nhắm mắt.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...