Buổi họp lớp vốn đang náo nhiệt

Chương 3



Một nụ cười lạnh lẽo, đầy vẻ không tin.

Thật nực cười.

Lục Cảnh Thâm dập điếu thuốc, ném điện thoại xuống ghế phụ rồi khởi động xe…

Chiếc xe màu đen lao ra khỏi bãi đỗ, nhanh chóng hòa vào dòng phương tiện đông đúc giữa đêm Kinh Hải.

Lục Cảnh Thâm lái rất nhanh.

Đèn đường liên tục lướt qua kính chắn gió, chia gương mặt anh thành từng mảng sáng tối lạnh lẽo.

Anh không biết bản thân đang bực bội điều gì.

Có lẽ là vì Tống Uyển đã lôi chuyện năm xưa ra trước mặt mọi người.

Cũng có lẽ vì Hứa Nhược Ninh đã thông báo sắp kết hôn, vậy mà ba ngày rồi vẫn không trả lời tin nhắn của anh.

Rõ ràng chính anh đã nói cô đừng tìm đến nữa.

Nhưng khi người ấy thật sự im lặng, anh lại cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó đang từ từ mất kiểm soát.

Điện thoại đặt trên ghế phụ vẫn không ngừng sáng lên.

Là trợ lý gửi lịch trình ngày mai.

Là thư ký nhắc anh về cuộc họp sáng thứ Hai.

Cũng có tin nhắn của vị hôn thê hỏi anh bao giờ về.

Duy chỉ không có tin nhắn của Hứa Nhược Ninh.

Lục Cảnh Thâm nhìn lướt qua màn hình, sau đó lạnh lùng quay mặt đi.

Không trả lời thì thôi.

Cô nghĩ anh sẽ quan tâm sao?

Năm phút sau, chiếc xe đột ngột chuyển làn.

Anh không về biệt thự.

Thay vào đó, anh lái thẳng đến căn hộ của trợ lý riêng.

Trợ lý tên Trình Dịch.

Hơn mười một giờ đêm, khi nghe tiếng chuông cửa, Trình Dịch còn tưởng có chuyện khẩn cấp xảy ra trong công ty.

Nhưng lúc mở cửa, anh ta chỉ thấy Lục Cảnh Thâm đứng ngoài hành lang, áo khoác vắt trên khuỷu tay, gương mặt trầm đến đáng sợ.

Trình Dịch lập tức tỉnh ngủ.

“Tổng giám đốc Lục?”

Lục Cảnh Thâm bước vào, không vòng vo.

“Điều tra Hứa Nhược Ninh.”

Trình Dịch khựng lại.

Lục Cảnh Thâm vừa rồi chỉ bảo anh ta điều tra Tống Uyển.

Bây giờ còn chưa đến nửa giờ, mục tiêu lại có thêm một người.

“Hứa Nhược Ninh nào ạ?”

Ánh mắt Lục Cảnh Thâm lạnh xuống.

“Bạn học cũ của tôi.”

Trình Dịch không dám hỏi thêm.

Anh ta nhanh chóng mở máy tính, đăng nhập vào hệ thống tra cứu của công ty.

“Anh muốn biết những gì?”

“Tất cả.”

Lục Cảnh Thâm kéo ghế ngồi xuống.

“Bảy năm qua cô ấy sống ở đâu, làm gì, tiếp xúc với ai, hiện tại đang ở đâu.”

Anh dừng lại vài giây.

“Tìm cả người cô ấy sắp kết hôn.”

Trình Dịch hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu.

“Vâng.”

Không gian trong phòng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím.

Lục Cảnh Thâm ngồi bên cửa sổ, lại lấy một điếu thuốc.

Thế nhưng lần này anh không châm lửa.

Anh chỉ kẹp nó giữa những ngón tay, ánh mắt nhìn ra bóng đêm ngoài cửa kính.

Nửa giờ sau, Trình Dịch nhận được một tập tài liệu sơ bộ.

Anh ta đọc lướt vài dòng, vẻ mặt dần trở nên kỳ lạ.

“Tổng giám đốc Lục.”

“Nói.”

“Thông tin về cô Hứa rất ít.”

“Sau khi chuyển trường, cô ấy đến Nam Thành sống cùng dì ruột. Ba năm trước, người dì ấy đã qua đời.”

“Cô ấy từng học thiết kế trang sức, sau khi tốt nghiệp thì làm việc tại một phòng thiết kế nhỏ.”

Lục Cảnh Thâm không có phản ứng.

“Tiếp tục.”

Trình Dịch kéo xuống.

“Khoảng hai năm trước, cô ấy nghỉ việc.”

“Sau đó không có hồ sơ đóng bảo hiểm xã hội, cũng không có thông tin công việc mới.”

“Thẻ ngân hàng gần như không phát sinh giao dịch tiêu dùng.”

“Không có vé máy bay.”

“Không có vé tàu.”

“Không có hồ sơ thuê nhà mới.”

Mỗi một câu được đọc ra, sắc mặt Lục Cảnh Thâm lại lạnh thêm một phần.

“Vậy hiện tại cô ấy ở đâu?”

Trình Dịch im lặng vài giây.

“Chưa xác định được.”

Lục Cảnh Thâm bật cười.

“Không xác định được?”

“Người sống sờ sờ lại không xác định được?”

“Tiếp tục tìm.”

Trình Dịch lập tức gọi thêm người.

Gần một giờ sáng, thông tin mới được gửi tới.

Một nhân viên tra cứu được hồ sơ khám ch/ữ/a b/ệ/nh của Hứa Nhược Ninh tại bệnh viện ung bướu Nam Thành.

Trình Dịch nhìn chằm chằm vào màn hình, hồi lâu không nói.

Lục Cảnh Thâm nhận ra sự bất thường.

“Sao vậy?”

Trình Dịch hít sâu một hơi.

“Cô Hứa từng điều trị ung thư dạ dày.”

Ngón tay đang xoay điếu thuốc của Lục Cảnh Thâm bỗng ngừng lại.

“Bao giờ?”

“Lần đầu nhập viện là hai năm trước.”

“Phẫu thuật, hóa trị, sau đó tái phát.”

Lục Cảnh Thâm không nói gì.

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ.

Trình Dịch tiếp tục đọc, giọng càng lúc càng thấp.

“Bệnh viện có một hồ sơ thanh toán cuối cùng.”

“Ngày xuất viện là tám tháng trước.”

Lục Cảnh Thâm cười nhạt.

“Xuất viện thì có gì lạ?”

Trình Dịch siết chặt chuột.

“Không phải xuất viện bình thường.”

“Hồ sơ ghi người nhà hoàn tất thủ tục sau khi bệnh nhân qua đ/ờ/i.”

Điếu thuốc giữa tay Lục Cảnh Thâm rơi xuống sàn.

Anh không cúi xuống nhặt.

Cũng không lập tức phản bác.

Chỉ có ánh mắt anh chậm rãi chuyển từ cửa sổ về phía màn hình máy tính.

“Đọc lại.”

Trình Dịch không dám nhìn anh.

“Hứa Nhược Ninh.”

“Giới tính nữ.”

“Ngày qua đ/ờ/i là mười bảy tháng mười hai năm ngoái.”

“Nguyên nhân là suy đa cơ quan do ung thư giai đoạn cuối.”

Từng chữ như tiếng búa nện xuống.

Lục Cảnh Thâm ngồi bất động.

Rất lâu sau, anh mới cất tiếng.

“Không thể.”

Giọng nói rất nhẹ.

Nhẹ đến mức gần như chỉ là tiếng thở.

Trình Dịch nhìn dữ liệu trên màn hình.

Tên tuổi, số căn cước, ngày sinh đều trùng khớp.

Không thể nhầm người.

Lục Cảnh Thâm đột ngột đứng dậy.

Chiếc ghế bị anh đẩy mạnh, va vào tường phát ra tiếng động lớn.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...