Bố mẹ tôi dùng toàn bộ tiền tiết kiệm
Chương 2
“Sau này con sẽ học ở đây đúng không mẹ?”
Tôi đã hứa với con.
“Đúng.”
Nhưng ngày hôm đó, tôi không trả lời được.
Trình Hạo Minh thì đang đi công tác.
Ít nhất hắn nói với tôi như vậy.
Thực tế, hắn đang ở thành phố này.
Đang đưa đón con trai hắn đi học.
Tôi nói:
“Trình Hạo Minh.”
“Anh có nhớ Nhu Nhu năm nay cũng bảy tuổi không?”
Hắn lại im lặng.
Tôi cười.
“Anh nhớ.”
“Chỉ là anh không quan tâm.”
“Đừng lấy trẻ con ra đạo đức với tôi.”
“Tôi không làm gì con trai anh cả.”
“Tôi chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về con gái tôi.”
“Còn việc hồ sơ của nó được hệ thống phân đến đâu, đó là quy định.”
“Nếu anh thấy trường kia không tốt, anh có thể tự mua một căn nhà trường điểm khác cho nó.”
“Anh có tiền mà.”
Sắc mặt hắn thế nào tôi không nhìn thấy.
Nhưng tiếng thở nặng nề truyền qua điện thoại đã đủ nói lên tất cả.
Trình Hạo Minh làm giám đốc kinh doanh tại một công ty thiết bị y tế.
Thu nhập hàng năm không thấp.
Nhưng tiền của hắn gần như chưa từng dùng cho gia đình.
Sau khi kết hôn, hắn nói đàn ông cần có vốn liếng làm sự nghiệp.
Thế nên tiền sinh hoạt, tiền học của con, tiền bảo hiểm, tiền chăm sóc bố mẹ hai bên, phần lớn đều là tôi gánh.
Tôi từng cho rằng vợ chồng không cần tính toán quá rõ.
Bây giờ mới hiểu.
Không phải hắn không có tiền.
Mà tiền của hắn đều được dùng để nuôi một gia đình khác.
Tôi cúp máy.
Chưa đầy một phút sau, một số lạ gọi tới.
Tôi đoán không sai.
Là Tống Nhã Kỳ.
Vừa bắt máy, cô ta đã khóc.
“Chị Lâm, em xin chị.”
“Tiểu Vũ đang học rất tốt ở đó.”
“Thằng bé sắp phải thi giữa kỳ rồi.”
“Bây giờ chị chuyển trường đột ngột như thế, sẽ ảnh hưởng cả đời nó.”
Tôi bình thản hỏi:
“Cô là ai?”
Cô ta nghẹn lại.
“Em là Nhã Kỳ.”
“À.”
Tôi kéo dài giọng.
“Tôi không quen.”
Cô ta lập tức vội vàng.
“Chị Lâm, em biết chị hận em.”
“Nhưng chuyện của em và Hạo Minh không phải như chị nghĩ.”
Lại nữa.
Không phải như tôi nghĩ.
Hôm nay là ngày hội câu nói này sao?
Tôi đặt điện thoại trên bàn, bật loa ngoài.
“Vậy cô nói đi.”
“Là thế nào?”
Tống Nhã Kỳ thút thít.
“Năm đó em và Hạo Minh chia tay vì hiểu lầm.”
“Sau đó em phát hiện có thai.”
“Em không muốn phá hỏng tương lai của anh ấy nên một mình sinh Tiểu Vũ.”
“Em chưa từng nghĩ sẽ tranh giành gì với chị.”
“Những năm qua em cũng không yêu cầu danh phận.”
“Em chỉ mong con mình có một môi trường học tập tốt.”
“Xin chị đừng trút giận lên đứa trẻ.”
Tôi hỏi:
“Cô nói xong chưa?”
Cô ta sững người.
“Chị…”
“Tôi hỏi cô ba chuyện.”
“Thứ nhất, cô không tranh giành gì với tôi, vậy tiền thuê căn hộ cao cấp cô đang ở là ai trả?”
Bên kia im bặt.
“Thứ hai, cô không cần danh phận, vậy tại sao hộ khẩu con trai cô lại vào nhà tôi?”
“Thứ ba.”
Tôi nhìn tấm sao kê ngân hàng vừa được ngân hàng gửi qua email.
“Ba năm nay, mỗi tháng Trình Hạo Minh chuyển cho cô từ ba mươi đến năm mươi triệu.”
“Tiền này cô định gọi là gì?”
“Tiền trợ cấp nhân đạo à?”
Tống Nhã Kỳ không nói được nữa.
Thực ra trước khi hôm nay xảy ra, tôi chưa từng kiểm tra kỹ tài chính của Trình Hạo Minh.
Chúng tôi có một tài khoản chung.
Mỗi tháng hắn chuyển vào một khoản cố định.
Phần còn lại hắn nói dùng để đầu tư và giao tiếp công việc.
Sau khi phát hiện chuyện hộ khẩu, tôi lập tức tìm luật sư.
Luật sư chỉ hỏi tôi một câu.
“Chị có muốn ly hôn không?”
Tôi nói:
“Có.”
Anh ta gật đầu.
“Vậy trước tiên đừng đánh rắn động cỏ.”
“Thu thập tài sản.”
Thế là tôi bắt đầu tra.
Không tra thì thôi.
Vừa tra đã khiến tôi mở rộng tầm mắt.
Căn hộ Tống Nhã Kỳ đang ở được thuê bằng tiền của Trình Hạo Minh.
Chiếc Mercedes cô ta lái cũng do hắn mua.
Trường tiểu học quốc tế mà Trình Tử Vũ từng học trước khi chuyển vào trường điểm có học phí gần ba trăm triệu một năm.
Ngoài ra còn có bảo hiểm, lớp piano, cưỡi ngựa, trại hè.
Tất cả đều do chồng tôi chi trả.
Còn Nhu Nhu nhà tôi?
Năm ngoái tôi muốn đăng ký cho con một khóa múa.
Học phí một năm mười hai triệu.
Trình Hạo Minh còn cau mày.
“Trẻ con học linh tinh làm gì?”
“Không cần thiết.”
Bây giờ nghĩ lại, thật buồn cười.
Không phải hắn tiếc tiền.
Hắn chỉ tiếc khi phải tiêu cho con gái tôi.
Tống Nhã Kỳ cuối cùng cũng không giả vờ nổi nữa.
Giọng cô ta thay đổi.
“Chị Lâm, dù chị nói thế nào, Tiểu Vũ cũng là con ruột của Hạo Minh.”
“Chị có thể không thích em, nhưng chị không thể ngăn hai bố con họ nhận nhau.”
“Em chưa bao giờ định cướp chồng chị.”
Tôi đáp:
“Vậy thì tốt.”
“Cô thích hắn như thế, tôi tặng cô.”
Cô ta ngẩn ra.
Tôi nói tiếp:
“Nhưng đồ của tôi, cô phải trả sạch.”
Rồi tôi cúp máy.
Buổi chiều, mẹ chồng tôi tới.
Bà vừa bước vào cửa đã nghiêm mặt.
“Vãn Tình, con làm gì vậy?”
Tôi đang chơi xếp hình cùng Nhu Nhu.
Con bé thấy bà nội, lập tức vui vẻ gọi:
“Bà nội.”
Mẹ chồng chỉ miễn cưỡng đáp một tiếng.
Sau đó kéo tôi sang một bên.
“Chuyện người lớn đừng để trẻ con nghe.”
Tôi nhìn bà.
“Tại sao?”
Bà hạ thấp giọng.
“Hạo Minh đã kể cho mẹ rồi.”
“Chuyện Tiểu Vũ đúng là nó làm không đúng.”
“Nhưng chuyện đã xảy ra rồi.”
“Con phải nghĩ cho đại cục.”
Tôi nghe đến ba chữ “đại cục” thì suýt bật cười.
Những người làm sai lúc nào cũng rất thích khuyên người bị hại nghĩ cho đại cục.