Bố mẹ chồng chê tôi sinh con gái
Chương 3
Tôi từ chức.
Sau đó mang thai.
Rồi sinh con.
Hai năm trôi qua, công việc gần như bị bỏ lại hoàn toàn phía sau.
Nhưng có một chuyện Lục Cảnh Xuyên chưa từng biết.
Tôi chưa từng thật sự từ bỏ thiết kế.
Trong thời gian mang thai, lúc rảnh tôi vẫn nhận một vài dự án nhỏ trên mạng.
Có những đơn chỉ vài nghìn tệ, có những đơn lớn hơn một chút.
Số tiền ấy tôi không động vào.
Không phải vì cố tình đề phòng nhà họ Lục.
Chỉ đơn giản vì tôi muốn giữ lại chút gì đó thuộc về chính mình.
Tôi nói:
“Tôi muốn quay lại nghề cũ.”
Chu Vũ lập tức gật đầu.
“Được chứ.”
“Nhưng tôi đã nghỉ gần hai năm rồi.”
“Thì sao?”
“Thị trường thay đổi nhanh lắm.”
“Cậu là Tống Vân Thư đấy.”
Chu Vũ trừng tôi.
“Người năm đó mới hai mươi lăm tuổi đã lấy giải thiết kế không gian trẻ toàn quốc, cậu quên rồi à?”
Tôi bật cười.
“Giải khuyến khích thôi.”
“Giải khuyến khích thì không phải giải à?”
Cô ấy ngồi xuống đối diện tôi.
“Cậu đừng tự hạ thấp mình chỉ vì ở nhà hai năm.”
“Có những thứ bị bỏ lại một thời gian thì vẫn có thể nhặt lên.”
“Huống hồ năng lực của cậu vẫn còn đó.”
Tôi nhìn cô ấy.
Trong lòng như có một thứ gì đó được chậm rãi đánh thức.
Đúng vậy.
Tôi từng là Tống Vân Thư.
Không phải bà Lục.
Không phải con dâu nhà họ Lục.
Cũng không phải người phụ nữ phải nhìn sắc mặt mẹ chồng để sống.
Tôi từng có sự nghiệp của riêng mình.
Từng có đồng nghiệp nể phục.
Từng có khách hàng chỉ đích danh muốn tôi phụ trách dự án.
Chỉ là cuộc hôn nhân ấy khiến tôi dần quên mất chính mình.
Tôi hít sâu một hơi.
“Được.”
“Tôi thử.”
Chu Vũ giơ tay.
“Tôi thích câu này.”
Tôi bật cười, đập tay với cô ấy.
Buổi trưa, sau khi cho con ngủ, tôi mở chiếc máy tính đã lâu không dùng.
Trong ổ cứng vẫn còn portfolio trước đây.
Tôi xem từng dự án một.
Những bản vẽ cũ hiện lên trước mắt.
Có căn hộ nhỏ.
Có biệt thự.
Có cửa hàng.
Có văn phòng.
Mỗi một bản thiết kế đều là những ngày tôi thức đến hai ba giờ sáng để chỉnh sửa.
Tôi từng yêu công việc này như vậy.
Thế mà sau khi kết hôn, tôi lại từ bỏ quá dễ dàng.
Tôi ngồi trước máy tính suốt ba tiếng, chỉnh lại portfolio, bổ sung những dự án freelance gần đây.
Sau đó bắt đầu gửi hồ sơ.
Tôi gửi cho năm công ty.
Đến chiều, đã có hai công ty trả lời.
Một công ty mời tôi phỏng vấn vào thứ hai.
Một công ty khác hỏi tôi có thể gửi thêm bản vẽ thi công chi tiết hay không.
Chu Vũ tan làm về, nghe tôi kể xong lập tức vỗ bàn.
“Tôi đã bảo mà!”
“Cậu nghĩ cậu hết thời thật à?”
Tôi nhìn email trên màn hình, trong lòng cũng có chút phấn chấn.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên.
Một số lạ gọi tới.
Tôi bắt máy.
“Alo?”
Đầu dây bên kia truyền tới giọng mẹ chồng.
“Tống Vân Thư, đồ của cô vẫn còn một ít ở nhà.”
Tôi bình thản hỏi:
“Có chuyện gì không?”
Bà ta dường như không ngờ tôi lại lạnh nhạt như vậy, nghẹn một chút rồi mới nói:
“Cô mau qua lấy đi, đừng để ở đây chiếm chỗ.”
“Vứt đi cũng được.”
“Cô nói cái gì?”
“Những thứ tôi không mang theo đều không cần nữa.”
Mẹ chồng cười lạnh.
“Cô đừng có làm ra vẻ thanh cao.”
“Đừng tưởng ly hôn rồi là chúng tôi có lỗi với cô.”
“Tự cô không sinh được con trai, chẳng lẽ còn muốn cả nhà chúng tôi cung phụng cô?”
Tay tôi siết chặt điện thoại.
Nhưng giọng vẫn rất bình tĩnh.
“Bà nói xong chưa?”
“Cô…”
“Nói xong thì tôi cúp máy.”
“Tống Vân Thư!”
Bà ta quát lên.
“Cô có thái độ gì thế hả?”
Tôi bỗng bật cười.
“Bà Lục.”
Hai chữ xa lạ khiến đầu dây bên kia im bặt.
Tôi chậm rãi nói:
“Tôi với con trai bà đã ly hôn.”
“Bây giờ bà không phải mẹ chồng tôi.”
“Bà không có tư cách dạy tôi phải dùng thái độ gì nói chuyện với bà.”
“Nếu sau này không có chuyện liên quan đến thủ tục ly hôn, xin đừng gọi cho tôi.”
Nói xong tôi cúp máy.
Chu Vũ ngồi bên cạnh há hốc miệng.
Vài giây sau, cô ấy giơ ngón cái.
“Được đấy.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
Không hiểu sao cảm giác ngột ngạt đè trong lòng suốt hơn một năm bỗng tan đi không ít.
Trước đây mỗi lần mẹ chồng mắng, tôi đều nhịn.
Lục Cảnh Xuyên thường nói:
“Mẹ lớn tuổi rồi, tính bà ấy như vậy, em nhường một chút đi.”
Tôi nhường hết lần này đến lần khác.
Đổi lại chỉ là người ta được nước lấn tới.
Bây giờ nghĩ kỹ mới thấy, người thực sự thương mình sẽ không bao giờ yêu cầu mình dùng sự nhẫn nhịn vô hạn để duy trì hòa bình.
Tối hôm đó, Lục Cảnh Xuyên gửi tin nhắn cho tôi.
“Mẹ nói cô cúp điện thoại của bà ấy?”
Tôi nhìn màn hình một lúc rồi trả lời.
“Có vấn đề gì sao?”
Hắn lập tức gọi tới.
Tôi không nghe.
Hắn lại gọi lần hai.
Tôi vẫn không nghe.
Đến lần thứ ba, tôi trực tiếp tắt máy.
Một phút sau, tin nhắn mới nhảy ra.
“Tống Vân Thư, chúng ta mới ly hôn một ngày, cô đã thay đổi thành như vậy rồi sao?”
Tôi nhìn dòng chữ ấy, suýt bật cười.
Đến giờ hắn vẫn cho rằng người thay đổi là tôi.
Tôi gõ:
“Lục Cảnh Xuyên, không phải tôi thay đổi.”
“Chỉ là từ hôm nay tôi không cần nhịn các người nữa.”
Gửi xong, tôi kéo hắn vào danh sách chặn.
Thế giới lập tức yên tĩnh.
Hai ngày tiếp theo, tôi gần như dành toàn bộ thời gian rảnh để chuẩn bị phỏng vấn.
Đọc tiếp: Chương 4 →