BẠCH NGUYỆT QUANG NHẬN CẢ VẬN XUI
Chương 3
Nợ máu, trả mệnh.
02
Tống Nhược Vi là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử bệnh viện bị một chiếc dép lê đuổi theo suốt ba tầng lầu.
Chuyện xảy ra vào 7 giờ 15 phút tối.
Sau khi nhìn thấy người phụ nữ mặc áo đỏ bên giường, cô ta sợ đến mức giật phăng dây truyền dịch, nhảy xuống đất chạy ra ngoài.
Vừa đặt chân xuống, chiếc dép bên trái đột nhiên đứt quai.
Cô ta mất thăng bằng, ngã nhào vào xe đẩy dụng cụ.
Chiếc xe trượt đi, va vào thùng rác.
Thùng rác bật nắp.
Một chiếc dép lê không biết của ai văng ra, rơi trúng đầu cô ta.
Tống Nhược Vi hét lên.
“A! Có ma!”
Cô ta bò dậy, chạy về phía thang máy.
Chiếc dép kia lại bị một bệnh nhân đi ngang vô tình đá trúng.
Nó bay thẳng vào thang máy, đáp ngay trước chân cô ta.
Tống Nhược Vi suýt ngất.
Đến tầng hai, cô ta lao ra ngoài.
Một nhân viên vệ sinh đang lau sàn, vô tình quệt cây chổi trúng chiếc dép.
Nó tiếp tục trượt theo cô ta.
Đến tầng một, Tống Nhược Vi vừa chạy vừa khóc.
“Đừng đi theo tôi nữa!”
Chiếc dép cuối cùng dừng lại.
Nhưng đúng lúc ấy, hệ thống loa bệnh viện vang lên.
“Xin mời bệnh nhân Tống Nhược Vi trở về phòng điều trị. Quý khách hiện đang mặc nhầm quần của bệnh nhân nam phòng 308.”
Cả đại sảnh im phăng phắc.
Tống Nhược Vi cúi đầu.
Chiếc quần bệnh nhân rộng thùng thình trên người cô ta quả nhiên có một dòng chữ viết bằng bút lông.
“LÃO VƯƠNG, 68 TUỔI, KHOA TIẾT NIỆU.”
Tôi đứng ở cuối hành lang, nhìn cảnh tượng ấy.
Lần đầu tiên sau ba năm kết hôn, tôi bật cười.
Không phải vì tôi thích nhìn người khác gặp nạn.
Mà vì tôi nhận ra một chuyện.
Vận xui của tôi hình như còn biết chọn cách khiến người ta mất mặt.
Tạ Cảnh Thâm chạy đến đỡ Tống Nhược Vi.
“Nhược Vi, em có sao không?”
Cô ta vừa nhìn thấy hắn đã nhào vào lòng.
“Cảnh Thâm, có thứ gì đó đang đuổi theo em!”
Hắn lập tức ôm cô ta.
“Không sao. Có anh ở đây.”
Vừa dứt lời, chiếc đồng hồ treo tường phía sau hắn rơi xuống.
May mà một y tá kịp hét lên.
“Cẩn thận!”
Tạ Cảnh Thâm kéo Tống Nhược Vi tránh sang bên.
Chiếc đồng hồ đập xuống sàn.
Không trúng ai.
Nhưng chiếc kim giờ bật ra, bay thẳng vào túi áo hắn.
Tạ Cảnh Thâm cúi xuống nhìn.
Chiếc kim cắm xuyên qua tấm danh thiếp hắn vừa nhận.
Trên đó in bốn chữ.
“Bảo hiểm tai nạn.”
Hắn tái mặt.
Tôi bước tới.
“Cảnh Thâm.”
Hắn ngẩng đầu.
Tôi mỉm cười.
“Anh có muốn mua một gói không?”
03
Tạ Cảnh Thâm cho rằng tôi đang cố tình nguyền rủa Tống Nhược Vi.
Hắn chỉ vào mặt tôi.
“Lâm Vãn Chi, em đừng tưởng dùng mấy trò mê tín là có thể khiến anh quay về với em!”
Tôi nhìn hắn.
“Anh yên tâm. Hiện tại em không muốn anh quay về.”
“Em nói gì?”
“Em muốn anh tránh xa em một chút.”
Hắn sững người.
Tống Nhược Vi lập tức nắm tay áo hắn.
“Cảnh Thâm, chị Vãn Chi ghét em đến vậy sao?”
Tôi nhìn cô ta.
“Không. Tôi còn đang cảm ơn cô.”
“Cảm ơn?”
“Ừ. Cô giúp tôi phát hiện chồng mình không đáng tin, lại còn tự nguyện nhận thứ tôi không thể tặng ai. Tôi rất cảm động.”
Tống Nhược Vi tức đến đỏ mặt.
“Chị đang nguyền rủa em!”
Tôi lắc đầu.
“Tôi chưa nói câu nào nguyền rủa cô.”
Cô ta nghiến răng.
“Em không tin trên đời có vận xui!”
Tôi nhìn chiếc dép lê đang nằm dưới chân cô ta.
“Vậy cô thử nói câu đó với nó xem.”
Tống Nhược Vi lập tức lùi lại.
Đúng lúc ấy, điện thoại cô ta reo.
Là quản lý của cô ta.
“Nhược Vi! Em đã làm gì vậy?”
“Sao thế chị?”
“Em đăng nhầm ảnh lên tài khoản chính thức rồi!”
Tống Nhược Vi vội mở điện thoại.
Cô ta là một người mẫu mạng có hơn 3 triệu người theo dõi.
Trước khi xảy ra tai nạn, cô ta đã chuẩn bị một bài đăng quảng cáo mỹ phẩm.
Đáng lẽ nội dung phải là:
“Làn da trắng sáng, tự tin tỏa sắc.”
Nhưng phần mềm tự động sửa lỗi đã biến nó thành:
“Làn da trắng sáng, tự tin tỏa mùi.”
Chưa hết.
Bức ảnh quảng cáo vốn được chỉnh sửa kỹ lưỡng lại bị thay bằng ảnh cô ta đang há miệng ngủ trên giường bệnh.
Hai lỗ mũi được chụp rõ đến mức có người bình luận:
“Đây là quảng cáo mỹ phẩm hay kiểm tra đường hô hấp?”
Một người khác hỏi:
“Chị ơi, sản phẩm này bôi lên mặt hay bôi vào mũi?”
Tống Nhược Vi hét lên.
“Aaaaa!”
Cô ta vội xóa bài.
Nhưng điện thoại lập tức treo máy.
Màn hình hiện dòng chữ:
“Đang đồng bộ lên 12 nền tảng.”
Tôi nhìn cô ta.
Thật ra tôi cũng hơi bất ngờ.
Trước đây, vận xui của tôi thường gây ra những tai họa nghiêm trọng.
Không ngờ sau khi truyền máu, nó lại bắt đầu bằng việc phá hủy sự nghiệp quảng cáo của người nhận.
Tạ Cảnh Thâm giật điện thoại khỏi tay cô ta.
“Đừng hoảng. Anh sẽ cho người xử lý.”
Hắn vừa gọi trợ lý, điện thoại đã tự động chuyển sang chế độ loa ngoài.
Giọng trợ lý vang lên rõ mồn một.
“Tạ tổng, chuyện cô Tống nhờ chúng tôi mua 800.000 người theo dõi giả đã bị đối tác phát hiện rồi!”
Cả hành lang im lặng.
Tống Nhược Vi cứng đờ.
Tôi chớp mắt.
“Ồ.”
Tạ Cảnh Thâm lập tức tắt máy.
Tôi nghiêng đầu.
“Ba triệu người theo dõi, hóa ra có 800.000 người là thuê à?”
Tống Nhược Vi khóc nức nở.
“Chị đừng nói nữa!”
Tôi rất nghe lời.
Tôi im lặng.
Bởi vì ngay lúc ấy, điện thoại cô ta lại phát ra một âm thanh.
“Ting!”
Một thông báo mới hiện lên.
“Chúc mừng bạn! Gói gia hạn 800.000 người theo dõi ảo đã thanh toán thành công.”
Tôi không nhịn được nữa.
Đọc tiếp: Chương 4 →