BẠCH NGUYỆT QUANG NHẬN CẢ VẬN XUI
Chương 1
CHỒNG ÉP TÔI HIẾN MÁU, BẠCH NGUYỆT QUANG NHẬN CẢ VẬN XUI
Tôi sinh ra đã mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh, xui xẻo đến mức thầy bói nhìn thấy tôi cũng phải đóng cửa bỏ nghề.
Năm 5 tuổi, tôi nắm tay bố đi mua kẹo. Chưa đầy 10 phút sau, ông trượt chân ngã gãy xương, chiếc xe mới mua tự nhiên bốc cháy.
Năm 12 tuổi, bạn cùng bàn lén lấy chiếc bút tôi dùng. Hôm sau, nhà cô ta bị sét đánh trúng ba lần.
Mẹ tôi mất 17 năm, tìm khắp các đạo quán, tiêu sạch gia sản mới đổi được một lá bùa trấn mệnh.
Từ đó, vận xui bị khóa trong cơ thể tôi. Chỉ cần không ai cố tình lấy thứ gì từ người tôi, tất cả đều bình an.
Tôi từng nói rõ chuyện này với chồng mình, Tạ Cảnh Thâm.
Hắn ôm tôi, hứa cả đời sẽ không để ai làm tổn thương tôi.
Thế nhưng, khi bạch nguyệt quang của hắn cần truyền máu, hắn lại đích thân ký giấy ép tôi hiến 800ml máu.
Tôi cầu xin hắn đừng làm vậy.
Hắn lạnh lùng đáp:
“Chỉ là chút máu thôi. Em đừng lấy mấy chuyện mê tín ra dọa người.”
Tôi không phản kháng nữa.
Bởi vì mẹ từng dặn, lá bùa chỉ trấn được vận xui ở bên trong tôi.
Còn thứ bị người khác cưỡng ép lấy đi…
Ngay cả Diêm Vương cũng không dám nhận.
01
“Truyền thêm 400ml nữa.”
Tôi nằm trên giường bệnh, nghe thấy giọng Tạ Cảnh Thâm vang lên bên ngoài tấm rèm.
Bác sĩ lập tức phản đối.
“Tạ tiên sinh, cô Lâm đã bị lấy 400ml máu. Cô ấy đang có biểu hiện tụt huyết áp, chúng tôi không thể tiếp tục.”
“Vậy chia làm hai lần.”
“Đây không phải chuyện có thể tùy tiện quyết định!”
Tạ Cảnh Thâm im lặng vài giây.
Sau đó, hắn nói một câu khiến trái tim tôi lạnh ngắt.
“Người cần máu là Tống Nhược Vi. Nếu cô ấy xảy ra chuyện, bệnh viện các người tự chịu trách nhiệm.”
Tôi nhắm mắt.
Ba năm kết hôn, đây là lần đầu tiên tôi nhận ra giọng nói của chồng mình có thể xa lạ đến thế.
Tôi tên Lâm Vãn Chi.
Từ khi sinh ra, tôi đã là một tai họa sống.
Không phải kiểu xui xẻo thông thường như làm mất tiền, đánh rơi điện thoại hay gặp trời mưa khi quên ô.
Vận xui của tôi có thể lây lan.
Người chạm vào tôi sẽ gặp chuyện.
Người ở gần tôi quá lâu cũng không tránh khỏi.
Đáng sợ nhất là những vật dụng từng tiếp xúc với cơ thể tôi. Chỉ cần bị người khác mang đi, chúng sẽ trở thành nguồn phát tán tai ương.
Năm tôi 3 tuổi, bà nội ôm tôi ngủ một đêm.
Sáng hôm sau, chiếc giường bà nằm bất ngờ sập xuống.
Bà vừa đứng dậy, trần nhà lại rơi một mảng vữa.
Đến khi bà chạy ra sân, cây hòe trồng hơn 30 năm bỗng đổ ngang, đè nát chiếc xe đạp.
Bà nội sợ đến mức không dám bước vào nhà.
Năm tôi 7 tuổi, một người hàng xóm lấy trộm chiếc khăn mẹ vừa dùng lau mặt cho tôi.
Trong vòng 3 ngày, ông ta đánh mất ví, bị lừa tiền, cửa hàng cháy kho và chiếc răng giả rơi xuống cống.
Ông ta đem khăn trả lại.
Nhưng vận xui không biến mất.
Bởi vì thứ đã bị lấy khỏi người tôi không thể thu hồi tai ương bằng cách đơn giản như vậy.
Mẹ tôi từng thử mọi phương pháp.
Bà đưa tôi đến chùa, lên núi, xuống biển, tìm thầy phong thủy, đạo sĩ, người xem mệnh.
Có vị đạo trưởng vừa nhìn thấy lá số của tôi đã lập tức xé nát.
Ông nói:
“Đứa trẻ này không phải bị ma quỷ ám. Nó là cái giếng chứa vận rủi. Đáy giếng sâu đến mức không ai nhìn thấy.”
Một vị khác nhận tiền rồi bỏ chạy ngay trong đêm.
Trên đường xuống núi, ông ta bị 17 con quạ đuổi theo.
Đến năm tôi 17 tuổi, mẹ mới tìm được một vị đạo trưởng họ Huyền.
Ông dùng 49 ngày lập đàn, kết hợp tóc, ngày sinh và một giọt máu của tôi để chế thành lá bùa màu đỏ sẫm.
Lá bùa được đặt trong túi gấm nhỏ, tôi phải đeo sát người.
Từ hôm ấy, những tai họa kỳ quái cuối cùng cũng ngừng xảy ra.
Nhưng Huyền đạo trưởng cảnh báo mẹ tôi một điều.
“Bùa này chỉ khóa được vận xui khi nó còn nằm trong mệnh chủ.”
“Máu, tóc, móng tay, thậm chí nước mắt, nếu bị người khác cố tình chiếm đoạt, đều không chịu sự trấn áp.”
“Đặc biệt là máu.”
Mẹ tôi hỏi tại sao.
Ông chỉ đáp:
“Máu là thứ dẫn mệnh nhanh nhất. Một khi máu của con bé đi vào cơ thể người khác, người đó sẽ trở thành một miệng giếng thứ hai.”
Tôi đã sống rất cẩn thận kể từ đó.
Không hiến máu.
Không cho người khác giữ tóc.
Không để bất kỳ ai tùy tiện lấy đồ dùng cá nhân.
Thậm chí khi cắt móng tay, tôi cũng tự mình thu gom rồi xử lý.
Tôi tưởng chỉ cần giữ gìn như vậy, mình có thể sống một cuộc đời bình thường.
Cho đến khi gặp Tạ Cảnh Thâm.
Hắn là người đầu tiên không sợ sau khi nghe tôi kể hết bí mật.
Ngày cầu hôn, hắn tự tay đeo lại túi bùa cho tôi.
“Vãn Chi, anh không tin số mệnh. Nhưng nếu em tin, anh sẽ tôn trọng.”
Tôi đã khóc.
Không phải vì chiếc nhẫn kim cương.
Mà bởi lần đầu tiên trong đời, có một người đàn ông nói rằng hắn không sợ ở bên cạnh tôi.
Tôi đã tin hắn.
Tin suốt ba năm.
Cho đến sáng nay.
Tống Nhược Vi, mối tình đầu của Tạ Cảnh Thâm, gặp tai nạn giao thông.
Cô ta cần truyền máu khẩn cấp.
Tạ Cảnh Thâm nói cô ta thuộc nhóm máu hiếm, trùng hợp tôi cũng vậy.
Tôi lập tức đề nghị liên hệ ngân hàng máu, tìm người hiến phù hợp, thậm chí sẵn sàng bỏ tiền thuê máy bay đưa nguồn máu từ thành phố khác tới.
Nhưng hắn không nghe.
“Em có sẵn máu, tại sao phải mất thời gian?”
Tôi nắm chặt túi bùa trước ngực.
“Cảnh Thâm, anh biết máu của em không thể cho người khác.”
Hắn cau mày.
“Lâm Vãn Chi, em đã 27 tuổi rồi. Đừng tiếp tục kể mấy câu chuyện hoang đường đó nữa.”