Ba năm mang danh vợ chồng
Chương 3
Tống Vãn Chi cầm nó lên.
Không tiếc nuối.
Không do dự.
Cô ném thẳng vào thùng rác.
Từ sau tối nay, Tạ công quán sẽ không còn một người được gọi là Tạ phu nhân.
Còn Tạ Cảnh Hoài, người chồng suốt ba năm chưa từng xuất hiện trước mặt cô, dù đã ngồi cách cô chỉ một cánh cửa vào khoảnh khắc cuối cùng…
Vẫn không biết người phụ nữ từng làm vợ mình trông như thế nào.
Sáng hôm sau, Tống Vãn Chi rời khỏi Tạ công quán.
Cô chỉ mang theo hai chiếc vali.
Một chiếc đựng quần áo.
Chiếc còn lại là sách, máy tính và vài món đồ cá nhân mà cô đem tới từ ba năm trước.
Ngoài ra, không còn gì cả.
Dì Trần đứng bên cạnh nhìn cô thu dọn, mắt đỏ hoe.
“Cô thật sự không chờ tiên sinh về sao?”
Tống Vãn Chi đang gấp chiếc áo len cuối cùng.
Nghe vậy, động tác của cô dừng lại một chút.
“Chờ gì nữa ạ?”
Dì Trần nghẹn lời.
Tống Vãn Chi lại cười.
“Ba năm cũng đủ lâu rồi.”
Cô kéo khóa vali, đặt nó xuống đất.
“Huống hồ tối qua anh ấy đã về.”
Dì Trần sửng sốt.
“Tiên sinh về rồi?”
“Ừm.”
Tống Vãn Chi nhớ tới chiếc xe đen đỗ ngoài sân, nhớ bàn tay đặt trên cửa kính và điếu thuốc chưa châm giữa hai ngón tay.
Giọng cô bình thản.
“Chỉ là không muốn vào thôi.”
Dì Trần hoàn toàn không biết phải nói gì.
Tống Vãn Chi cũng chẳng định nói thêm.
Trước khi đi, cô giao lại chìa khóa Tạ công quán cho dì Trần.
Chiếc chìa khóa bằng đồng nằm gọn trong lòng bàn tay bà.
Ba năm trước, cô nhận nó với tư cách nữ chủ nhân của nơi này.
Ba năm sau, cô trả lại nguyên vẹn.
Không thiếu thứ gì.
Cũng không mang đi thứ gì.
“Từ hôm nay cháu không sống ở đây nữa.”
“Sau này nếu anh ấy trở về, dì nói với anh ấy một tiếng.”
Tống Vãn Chi kéo vali về phía cửa.
Dì Trần vội hỏi:
“Nói gì?”
Cô không quay đầu.
“Không cần tìm cháu.”
* Cùng thời điểm đó.
Tầng cao nhất của tập đoàn Tạ thị.
Chu Minh Triết đứng trước bàn làm việc, báo cáo ngắn gọn tình hình tối qua.
“Cô Tống đã ký.”
Người đàn ông ngồi sau bàn không ngẩng đầu.
“Ừ.”
“Cô ấy cũng từ chối Tạ công quán và mười triệu tệ.”
Ngòi bút trên tay Tạ Cảnh Hoài dừng lại.
Chỉ một thoáng.
Rất nhanh lại tiếp tục.
“Biết rồi.”
Chu Minh Triết vẫn chưa rời đi.
Tạ Cảnh Hoài cuối cùng ngẩng mắt.
“Còn chuyện gì?”
Chu Minh Triết do dự.
Anh đi theo Tạ Cảnh Hoài nhiều năm, rất hiểu tính cách cấp trên của mình.
Người đàn ông này không thích người khác nói những thứ vô nghĩa.
Nhưng nhớ tới cảnh tượng tối qua, Chu Minh Triết vẫn nói.
“Cô Tống dường như đã chuẩn bị bữa tối.”
Tạ Cảnh Hoài không phản ứng.
“Thì sao?”
“Có lẽ cô ấy biết tối qua anh sẽ trở về.”
“Cho nên?”
Chu Minh Triết im lặng hai giây.
“Không có gì.”
Anh xoay người chuẩn bị rời đi.
Phía sau bỗng truyền tới một câu.
“Cô ấy có hỏi gì về tôi không?”
Chu Minh Triết quay lại.
“Không.”
Tạ Cảnh Hoài nhíu mày.
“Không hỏi tại sao ly hôn?”
“Không.”
“Không hỏi tôi đang ở đâu?”
“Không.”
“Cũng không hỏi tôi có ở bên ngoài?”
Lần này Chu Minh Triết hơi ngạc nhiên.
Hóa ra Tổng giám đốc Tạ biết cô Tống có khả năng nhìn thấy chiếc xe.
Nhưng anh vẫn không xuống.
Chu Minh Triết thành thật trả lời.
“Không.”
Văn phòng im lặng vài giây.
Tạ Cảnh Hoài cụp mắt xuống.
“Ra ngoài đi.”
“Vâng.”
Cửa đóng lại.
Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng kim đồng hồ chuyển động.
Tạ Cảnh Hoài tiếp tục xem tài liệu.
Một trang.
Hai trang.
Đến trang thứ ba, anh bỗng phát hiện mình hoàn toàn không nhớ nội dung vừa đọc.
Anh đặt tài liệu xuống.
Điện thoại bên cạnh vẫn nằm im.
Tối qua anh đã gửi cho cô một câu.
“Ký xong chưa?”
Không được trả lời.
Sau đó anh gửi thêm một dấu hỏi.
Tin nhắn lập tức xuất hiện dấu chấm than màu đỏ.
Tạ Cảnh Hoài nhìn nó vài giây mới hiểu.
Cô đã chặn anh.
Anh bật cười.
Tính tình cũng không nhỏ.
Nhưng nụ cười chỉ tồn tại trong chốc lát.
Điện thoại nội bộ vang lên.
Thư ký báo cáo.
“Tổng giám đốc Tạ, cô Lâm tới rồi.”
Sắc mặt Tạ Cảnh Hoài dịu xuống đôi chút.
“Cho cô ấy vào.”
Cửa văn phòng nhanh chóng mở ra.
Một người phụ nữ mặc váy trắng bước vào.
Mái tóc dài, dáng người thanh mảnh, khuôn mặt dịu dàng.
Lâm Nhược Dao.
Người mà ba năm trước anh muốn cưới.
Cũng chính vì cô ấy mà cuộc hôn nhân giữa anh và Tống Vãn Chi từ đầu đã không có ý nghĩa.
Lâm Nhược Dao đặt hộp bánh lên bàn.
“Nghe Minh Triết nói tối qua anh vừa về nước đã chạy đi xử lý chuyện ly hôn?”
“Ừ.”
“Cô Tống đồng ý rồi sao?”
“Đã ký.”
Lâm Nhược Dao thở phào rất nhẹ.
Tạ Cảnh Hoài nhìn thấy.
Nhưng không nói gì.
Cô ta ngồi xuống đối diện anh, mỉm cười.
“Vậy là tốt rồi.”
“Từ đầu cuộc hôn nhân đó vốn đã không nên tồn tại.”
“Bây giờ mọi thứ trở lại đúng vị trí.”
Tạ Cảnh Hoài dựa lưng vào ghế.
Không hiểu vì sao, câu nói ấy khiến anh hơi khó chịu.
Mọi thứ trở lại đúng vị trí.
Đọc tiếp: Chương 4 →