Ba giờ sáng, tôi đặt bút ký vào bản thỏa thuận ly h/ô/n
Chương 3
Triệu Sơ Tĩnh ngồi đối diện tôi, cứ cách một lúc lại gắp thức ăn cho Thẩm Trạch.
“Anh Trạch, món sườn này là chú Cương làm theo khẩu vị của anh đấy.”
“Anh ăn thêm rau đi. Dạo này huấn luyện nhiều, đừng chỉ ăn thịt.”
“Canh này hơi nóng, anh cẩn thận.”
Cô ta nhớ rõ từng sở thích của anh.
Thẩm Trạch thích ăn gì, ghét ăn gì, bị dị ứng thứ gì, lúc ăn có thói quen nào, cô ta đều biết.
Ngược lại, tôi là vợ anh, nhưng ngoài việc biết anh không uống rượu khi đang làm nhiệm vụ, gần như chẳng hiểu gì cả.
Chúng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của hai gia đình.
Từ lúc gặp mặt đến lúc đăng ký kết hôn chỉ vỏn vẹn ba tháng.
Thẩm Trạch ít nói, tính tình lạnh nhạt, nhưng làm việc chu đáo, chưa từng để tôi phải khó xử.
Tôi từng cho rằng tình cảm có thể từ từ vun đắp.
Cho đến hôm nay, tôi mới hiểu anh không phải trời sinh lạnh lùng.
Chẳng qua người có thể khiến anh dịu dàng không phải là tôi.
Thẩm Trạch không động đến những món Triệu Sơ Tĩnh gắp.
Anh quay sang, đặt một miếng cá đã gỡ hết xương vào bát tôi.
“Em ăn đi.”
Tôi nhìn miếng cá trắng nõn trong bát, trong lòng không hề ấm áp, trái lại càng thấy mệt mỏi.
Có lẽ anh đang cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người chồng.
Nhưng trách nhiệm không phải tình yêu.
Tôi không muốn dùng cả cuộc đời để chờ một người đàn ông học cách yêu mình.
Triệu Sơ Tĩnh nhìn miếng cá trong bát tôi, bàn tay cầm đũa khựng lại.
Cô ta cười hỏi:
“Anh Trạch biết gỡ xương cá từ bao giờ vậy? Trước đây em bị hóc xương, anh còn bảo em tự chịu trách nhiệm cơ mà.”
Lý Hưởng lập tức cười lớn.
“Người ta đã lấy vợ rồi, đương nhiên phải khác chứ.”
Triệu Sơ Tĩnh cúi đầu.
“Phải rồi, anh ấy lấy vợ rồi.”
Giọng cô ta rất nhẹ, nhưng đủ khiến cả bàn nghe thấy.
Tôi không nói gì.
Thẩm Trạch cau mày, đột nhiên đặt đũa xuống.
“Em có chuyện muốn nói với anh đúng không?”
Tôi ngẩng đầu.
“Có.”
“Chúng ta về trước.”
Triệu Sơ Tĩnh lập tức đứng dậy.
“Anh Trạch, mọi người còn chưa ăn xong mà.”
“Cô ấy không khỏe.”
Anh nắm lấy cổ tay tôi, dẫn tôi rời khỏi nhà ăn.
Ra khỏi tòa nhà, gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh đầu thu.
Tôi rút tay khỏi lòng bàn tay anh.
“Em tự đi được.”
Thẩm Trạch dừng bước.
“Khương Tịch.”
“Ừ.”
“Em đang giận chuyện tối qua sao?”
Tôi im lặng một lát.
“Anh thực sự có nhiệm vụ đột xuất à?”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Có.”
“Sau khi làm nhiệm vụ xong thì sao?”
Sắc mặt Thẩm Trạch khẽ thay đổi.
Tôi hỏi tiếp:
“Anh đi tìm Triệu Sơ Tĩnh đúng không?”
Anh không trả lời ngay.
Chỉ một thoáng do dự đó đã đủ để tôi hiểu tất cả.
Tôi bật cười, nhưng khóe mắt lại cay xè.
“Thẩm Trạch, đêm qua là đêm tân hôn của chúng ta.”
“Anh biết.”
“Anh biết, nhưng sau khi làm nhiệm vụ xong, anh vẫn chạy đi tìm cô ấy.”
“Cô ấy muốn ra nước ngoài. Công việc đó rất nguy hiểm.”
“Cho nên anh không yên tâm?”
“Không chỉ mình anh. Mọi người đều không yên tâm.”
“Nhưng chỉ có anh bỏ mặc người vợ mới cưới ở nhà suốt cả đêm để đi giữ cô ấy lại.”
Thẩm Trạch siết chặt quai hàm.
“Anh không bỏ mặc em. Anh đã nhờ bác Vương sang xem em.”
Tôi nhìn anh, bỗng cảm thấy hoang đường đến mức buồn cười.
“Anh nhờ một người hàng xóm thay anh ở bên vợ trong đêm tân hôn, rồi chính mình đi giữ người phụ nữ cũ lại. Thẩm Trạch, anh cho rằng như vậy là không bỏ mặc em sao?”
“Anh và Sơ Tĩnh không còn quan hệ tình cảm.”
“Nhưng anh vẫn quan tâm cô ấy hơn em.”
“Không phải.”
“Vậy tại sao anh không về?”
Anh im lặng.
Tôi đã biết đáp án.
Bởi vì trong khoảnh khắc đó, Triệu Sơ Tĩnh quan trọng hơn người vợ mà anh vừa cưới.
Tôi không khóc nữa.
Có những chuyện, khi đã nhìn rõ, trái tim ngược lại sẽ bình tĩnh đến lạ.
Tôi mở túi xách, lấy hai bản thỏa thuận đã chuẩn bị sẵn, đưa cho anh.
“Lúc ở nhà, em định nói chuyện này.”
Ánh mắt Thẩm Trạch dừng trên hàng chữ lớn ở đầu trang.
Thỏa thuận ly h/ôn.
Sắc mặt anh lập tức sa xuống.
“Em có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ.”
“Chỉ vì tối qua?”
“Không chỉ vì tối qua.”
Tôi nhìn anh, nói từng câu thật rõ ràng.
“Bởi vì anh lấy em khi trong lòng vẫn còn người khác. Bởi vì anh chưa từng nói cho em biết anh và Triệu Sơ Tĩnh từng yêu nhau. Bởi vì ngay cả những người hàng xóm cũng biết cuộc hôn nhân này là kết quả của việc anh tức giận cô ấy, chỉ có mình em bị giấu.”
“Anh không lấy em để tức giận ai cả.”
“Vậy anh lấy em vì điều gì?”
Thẩm Trạch khựng lại.
Tôi cười nhạt.
“Anh xem, chính anh cũng không trả lời được.”
“Khương Tịch, kết hôn không phải trò đùa.”
“Chính vì không phải trò đùa nên em mới muốn dừng lại kịp lúc.”
“Chúng ta mới kết hôn một ngày.”
“Cũng may mới chỉ một ngày.”
Anh nhìn tôi rất lâu, đôi mắt vốn luôn lạnh lùng dần hiện lên vẻ tức giận.
“Anh không đồng ý.”
“Ly h/ôn không cần một mình anh quyết định.”
“Anh sẽ không ký.”
“Không sao. Luật sư nói em có thể làm đơn khởi kiện.”
Thẩm Trạch nghiến răng.
Đọc tiếp: Chương 4 →