Anh từng nói tôi chỉ là cánh tay phải đáng tin nhất

Chương 3



Tôi mím môi.

“Chỉ hơi đau đầu.”

Lục Cảnh Thâm kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống.

Động tác ấy khiến tôi có chút bất ngờ.

Anh rất ít khi ngồi tại bàn làm việc của thư ký.

Càng không bao giờ lãng phí thời gian để hỏi những câu không liên quan đến công việc.

“Bạn trai cô là ai?”

Tôi sững người.

“Đó là chuyện riêng của tôi.”

“Cô sắp kết hôn. Công ty cần xác nhận thời gian nghỉ và phương án nhân sự.”

“Tôi đã nghỉ việc, không cần xin nghỉ kết hôn.”

“Quy trình chưa hoàn tất.”

Anh nói rất chậm.

“Hiện tại cô vẫn là thư ký trưởng của tôi.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Vậy tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm trong thời gian còn lại.”

“Còn chuyện riêng tư, tôi không cho rằng mình cần báo cáo.”

Không khí bỗng trở nên nặng nề.

Lục Cảnh Thâm chưa từng thích bị người khác từ chối.

Mà tôi, trong suốt sáu năm qua, cũng chưa từng dùng giọng điệu này nói chuyện với anh.

Tôi vốn tưởng anh sẽ nổi giận.

Nhưng cuối cùng, anh chỉ đứng dậy.

“Chiều nay đi cùng tôi đến nhà họ Tạ.”

Tôi cau mày.

“Để làm gì?”

“Thảo luận chi tiết lễ đính hôn.”

Tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

Có lẽ nhìn thấy sắc mặt tôi không tốt, anh khẽ dừng lại.

Nhưng chỉ trong giây lát.

“Cô hiểu rõ thói quen của tôi. Những việc cần chuẩn bị, cô xử lý sẽ thích hợp hơn.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Đột nhiên cảm thấy sáu năm qua của mình thật nực cười.

Anh biết tôi sắp rời đi.

Biết tôi vừa ở cầu thang thoát hiểm một mình suốt hai mươi phút sau khi nghe tin anh đính hôn.

Nhưng việc anh quan tâm nhất vẫn là tôi có thể giúp anh thu xếp hôn lễ tốt đến mức nào.

Tôi hít sâu một hơi.

“Xin lỗi, chiều nay tôi phải bàn giao công việc.”

“Tiểu Chu có thể làm.”

“Cậu ấy chưa quen.”

“Vậy càng nên bắt đầu.”

Lục Cảnh Thâm nhìn tôi.

“Hạ Ninh, đây là công việc cuối cùng tôi giao cho cô.”

Tôi nở một nụ cười nhạt.

“Được.”

“Vậy tôi sẽ làm tốt.”

Buổi chiều, xe dừng trước biệt thự nhà họ Tạ.

Người ra đón chúng tôi là quản gia.

Vừa bước vào phòng khách, tôi đã nhìn thấy Tạ Vãn Nhu.

Cô ấy mặc một chiếc váy len màu trắng, mái tóc dài buông nhẹ sau lưng, gương mặt thanh tú dịu dàng.

Xét về gia thế, ngoại hình hay khí chất, cô ấy đều rất xứng đôi với Lục Cảnh Thâm.

Tạ Vãn Nhu đứng dậy, mỉm cười với anh.

“Anh đến rồi.”

Sau đó, ánh mắt cô ấy chuyển sang tôi.

“Vị này là?”

Lục Cảnh Thâm còn chưa lên tiếng, tôi đã chủ động giới thiệu.

“Tôi là Hạ Ninh, thư ký của Tổng giám đốc Lục.”

Tạ Vãn Nhu hơi nhướng mày.

“Thư ký Hạ.”

“Danh tiếng của cô tôi đã nghe từ lâu.”

Tôi giữ nụ cười đúng mực.

“Cô Tạ quá lời.”

Cô ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt không hề có ác ý, chỉ mang theo chút tò mò.

“Tôi nghe nói anh Cảnh Thâm rất tin tưởng cô.”

“Anh ấy còn nói trong công việc, không có ai hiểu anh ấy hơn cô.”

Tôi còn chưa biết nên trả lời thế nào, Lục Cảnh Thâm đã thản nhiên cắt ngang.

“Bắt đầu đi.”

Tạ Vãn Nhu không để bụng.

Cô ấy ngồi xuống cạnh anh, mở tập phương án đính hôn đã chuẩn bị sẵn.

Hai bên gia đình dự định tổ chức lễ đính hôn vào cuối tháng sau.

Địa điểm là khách sạn Vân Đình.

Danh sách khách mời gần ba trăm người.

Từ hoa trang trí, tiệc rượu, lễ phục cho tới truyền thông, tất cả đều cần xác nhận.

Tôi ngồi ở phía đối diện, ghi chép từng mục.

Màu sắc Lục Cảnh Thâm không thích.

Loại rượu anh không uống.

Món ăn anh kiêng.

Thời gian anh có thể dành cho việc thử lễ phục.

Từng chi tiết nhỏ đều được tôi trình bày rõ ràng.

Tạ Vãn Nhu nghe một lúc, đột nhiên bật cười.

“Thư ký Hạ, cô thật sự hiểu anh ấy hơn tôi rất nhiều.”

Tôi khựng lại.

“Đây là trách nhiệm công việc.”

“Chỉ là công việc thôi sao?”

Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi.

Trong phòng khách lập tức yên tĩnh.

Tôi ngước mắt.

Tạ Vãn Nhu vẫn cười, nhưng trong ánh mắt đã có thêm vài phần dò xét.

“Tôi chỉ tò mò.”

“Một người phụ nữ có thể ghi nhớ mọi thói quen của một người đàn ông suốt sáu năm, thật sự chỉ vì công việc sao?”

“Tạ Vãn Nhu.”

Lục Cảnh Thâm lạnh giọng gọi tên cô ấy.

Cô ấy nhún vai.

“Em không có ý gì.”

“Chỉ hỏi một câu thôi.”

Tôi đặt bút xuống.

“Tôi nghĩ cô Tạ nói đúng.”

Ánh mắt của cả hai người đồng thời dừng trên mặt tôi.

Tôi bình tĩnh nói tiếp.

“Khoảng cách giữa thư ký và cấp trên cần được giữ rõ ràng.”

“Trước đây tôi đã vượt quá giới hạn trách nhiệm quá nhiều.”

“Vì vậy, tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc.”

Tạ Vãn Nhu ngạc nhiên.

“Cô muốn nghỉ?”

“Đúng vậy.”

“Vì sắp kết hôn sao?”

Tôi gật đầu.

Cô ấy nhìn sang Lục Cảnh Thâm.

“Anh biết chuyện này à?”

“Biết.”

“Và anh đồng ý?”

Lục Cảnh Thâm không trả lời.

Tạ Vãn Nhu giống như cảm thấy rất thú vị, khẽ cong môi.

“Thư ký Hạ làm việc tốt như vậy, mất đi đúng là đáng tiếc.”

Tôi mỉm cười.

“Không có ai là không thể thay thế.”

Lần này, người lên tiếng lại là Lục Cảnh Thâm.

“Đủ rồi.”

Giọng anh rất thấp.

“Tiếp tục thảo luận.”

Sau đó không còn ai nhắc đến chuyện tôi nghỉ việc.

Hai tiếng sau, buổi gặp kết thúc.

Tôi chủ động đứng dậy.

“Chi tiết còn lại tôi sẽ gửi cho cô Tạ trước tối mai.”

Tạ Vãn Nhu gật đầu.

Khi tôi đi ngang qua cô ấy, cô ấy bỗng gọi lại.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...