Anh trai kết hôn
Chương 3
Mà vì quá lì.
Một khi hắn nhìn trúng thứ gì, dù người khác có nâng giá đến đâu hắn cũng có cách ép đối phương tự nhả ra.
Tống Vãn từng gặp hắn ở hội nghị đầu tư tại Thượng Hải.
Hai người ngồi cách nhau ba ghế.
Không nói chuyện.
Nhưng đã từng đấu giá cùng một dự án.
Cuối cùng cô thắng.
Lục Trầm mất hai mươi triệu tiền đặt cọc.
Tống Vãn nhìn hắn.
“Đường đường là Lục tổng, nửa đêm đứng trước cửa nhà người khác chụp lén, sở thích cũng đặc biệt thật.”
Lục Trầm bật cười.
“Không phải chụp lén.”
Hắn mở điện thoại lần nữa, giơ màn hình lên.
Bức ảnh vừa rồi chỉ là ảnh được người khác gửi đến.
Bên dưới là một đoạn chat.
Người gửi viết:
“Xác nhận rồi, cô ấy vừa rời khách sạn.”
Lục Trầm nói:
“Có người theo dõi cô.”
Ánh mắt Tống Vãn lạnh đi.
“Anh?”
“Không phải.”
“Vậy anh đứng đây làm gì?”
“Tới nhắc cô.”
Lục Trầm nhìn xuống chân cô.
“Nhưng xem ra cô Tống có vẻ không cần người nhắc.”
Tống Vãn cũng cúi đầu nhìn đôi giày hỏng trong tay.
“Anh vòng vo thêm một câu nữa, tôi gọi bảo vệ.”
“Chu Kiến Quốc đang điều tra cổ đông lớn của Khải Thịnh.”
Không khí lập tức yên tĩnh.
Lục Trầm nói xong câu ấy thì không tiếp tục nữa.
Tống Vãn không biểu lộ gì.
Chỉ dùng vân tay mở khóa.
Cửa vừa bật ra, cô quay đầu.
“Vào nói.”
Lục Trầm nhướng mày.
“Cô không sợ tôi là người xấu?”
Tống Vãn nhìn hắn từ trên xuống dưới.
“Nhà tôi có camera.”
“Thang máy có camera.”
“Hành lang có camera.”
“Bảo vệ tầng dưới biết biển số xe của anh.”
“Và trước khi lên nhà, tôi đã gửi vị trí của mình cho trợ lý.”
Cô dừng lại.
“Nếu anh vẫn muốn làm người xấu, mời.”
Lục Trầm cười.
“Được.”
“Có phong cách.”
Tống Vãn không để ý đến hắn.
Cô đi thẳng vào phòng khách, ném đôi giày hỏng vào thùng rác cạnh cửa.
Lục Trầm nhìn một cái.
“Jimmy Choo bản giới hạn năm ngoái.”
“Ừ.”
“Không tiếc?”
“Đế thủng rồi.”
“Có thể sửa.”
Tống Vãn rót cho mình một cốc nước.
“Thứ đã hỏng, nếu chi phí sửa chữa cao hơn giá trị sử dụng thì nên bỏ.”
Lục Trầm dựa vào quầy bếp, nghe câu này, khóe môi hơi nhếch lên.
“Cô đang nói giày?”
Tống Vãn nâng mắt.
“Anh thích nghĩ là gì cũng được.”
Lục Trầm không hỏi nữa.
Hắn mở điện thoại, gửi cho cô một tài liệu.
“Ba ngày trước, Chu Kiến Quốc đã thuê một công ty điều tra thương mại.”
“Mục tiêu là tìm cổ đông sở hữu 70% Khải Thịnh.”
Tống Vãn mở tài liệu.
Trang đầu tiên là ảnh chụp một hợp đồng.
Phía dưới có dấu của một công ty tư vấn.
“Tại sao đột nhiên điều tra?”
“Bởi vì Khải Thịnh sắp nhận được khoản bồi thường giải tỏa.”
Tống Vãn ngước mắt.
Lục Trầm kéo ghế ngồi xuống.
“Khu chợ vật liệu phía nam thành phố nằm trong vùng quy hoạch mới.”
“Tin chưa công bố.”
“Nhưng đã có người biết.”
“Ba cửa hàng của Chu Kiến Quốc và kho hàng phía sau đều nằm trong phạm vi giải tỏa.”
“Nếu cộng đất công nghiệp mà Khải Thịnh đang đứng tên, con số bồi thường sơ bộ ít nhất 180 triệu.”
Tống Vãn im lặng hai giây.
“Cho nên ông ta bắt đầu quan tâm người nắm quyền thật sự của công ty.”
“Không chỉ thế.”
Lục Trầm gõ hai cái lên mặt bàn.
“Ông ta đang muốn chuyển tài sản.”
“Ba ngày trước, ông ta ký một hợp đồng mua bán giả, định chuyển hai khu đất đứng tên Khải Thịnh sang công ty của em trai vợ với giá chưa đến một phần năm giá thị trường.”
Tống Vãn bật cười.
“Không thông qua hội đồng cổ đông?”
“Cho nên mới cần chữ ký giả.”
Nụ cười trên môi cô biến mất.
Lục Trầm gửi thêm một tấm ảnh.
Trên ảnh là một bản nghị quyết hội đồng cổ đông.
Phía dưới có ba chữ ký.
Một chữ ký thuộc về công ty vỏ bọc đang nắm 70% cổ phần.
Chữ ký giả đến mức vụng về.
Tống Vãn nhìn chằm chằm vài giây.
“Ông ta gan thật.”
“Có người chống lưng.”
“Ai?”
“Chưa biết.”
“Nhưng…”
Lục Trầm nghiêng đầu.
“Có một chuyện thú vị hơn.”
“Tối nay người của Chu Kiến Quốc đã chụp cô ở cửa khách sạn.”
“Khoảng mười phút sau khi cô gọi điện thoại.”
Tống Vãn lập tức hiểu.
“Bọn họ nghe được?”
“Không.”
“Nhưng chú Dương của cô bị theo dõi.”
Ánh mắt cô đột nhiên sắc lại.
“Bao lâu?”
“Ít nhất một tuần.”
Tống Vãn đặt cốc xuống.
Cốc thủy tinh chạm mặt bàn phát ra một tiếng rất khẽ.
Cô lấy điện thoại gọi ngay cho chú Dương.
Đầu bên kia bắt máy rất nhanh.
“Vãn Vãn?”
“Chú đang ở đâu?”
“Nhà.”
“Đừng ra ngoài.”
“Ngày mai cũng không cần đến công ty.”
Chú Dương im lặng.
Rõ ràng ông hiểu có chuyện.
“Có vấn đề à?”
“Chút việc nhỏ.”
Tống Vãn nhìn Lục Trầm.
“Cháu xử lý.”
Cúp máy, cô hỏi:
“Điều kiện của anh?”
Lục Trầm cười.
“Tôi giúp cô mà nhất định phải có điều kiện?”
“Chúng ta không thân.”
“Ba năm trước tôi còn khiến anh mất hai mươi triệu.”
“Cô nhớ à?”
“Tiền lớn thế sao không nhớ.”
“Vậy bữa nào mời tôi ăn cơm.”
“Hết?”
“Hết.”
Tống Vãn dựa lưng vào ghế.
“Lục tổng rảnh thật.”
Lục Trầm đứng lên.
“Có lúc đầu tư vào người cũng là đầu tư.”
Trước khi ra cửa, hắn quay đầu lại.
“Cô định rút vốn thật?”
Tống Vãn không hỏi hắn tại sao biết.
Cô chỉ đáp:
“Ừ.”
“Ngày mai?”
“Chín giờ.”
Lục Trầm nhìn đồng hồ.
“Vậy tôi nên đặt báo thức.”
“Để xem kịch?”
“Để mua tài sản.”
Tống Vãn nhướng mày.
“Anh muốn mua gì?”
“Thứ nhà họ Chu bán tháo sau khi cô rút tiền.”
Hắn cười.
“Chúc hợp tác vui vẻ trước.”
Cửa đóng lại.
Đọc tiếp: Chương 4 →